Sáng 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 154 điểm cầu trong tỉnh, với gần 4.100 đại biểu tham dự.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, tỉnh Đồng Tháp đã khởi xướng chiến dịch “Bình dân học vụ số” đến với từng người dân, từng hộ gia đình, xóm, ấp nhằm thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, với khoa học và công nghệ trở thành động lực then chốt để tăng trưởng kinh tế. Việc làm chủ những công nghệ tiên tiến là điều kiện tiên quyết, và lực lượng nòng cốt trong quá trình này là những kỹ sư trẻ sẵn sàng bứt phá.
“Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ làm gì để thể hiện quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, đóng góp vào thành công chung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm?”.
Trong quá trình đồng hành với sự phát triển của thành phố trong 50 năm qua, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, từng bước áp dụng công nghệ số hiện đại vào công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng để đáp ứng mọi nhu cầu về điện của khách hàng “mọi lúc-mọi nơi-mọi việc”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), ngày 7/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành hướng dẫn một số nguyên tắc chung đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (chatbot AI) phục vụ công việc.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra bước ngoặt lớn trong ngành sản xuất, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và giảm chi phí. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này tại Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức, từ hạ tầng dữ liệu, nhân lực đến chi phí đầu tư ban đầu.
Ngày 11/3, Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức hội thảo "Hiệu trưởng 4.0: Ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục".
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình thí điểm để tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và giảng dạy. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị này từng bước ứng dụng AI vào lĩnh vực giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.
Ngày 28/2, Trường Công nghệ và thiết kế UEH (CTD), trường thành viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ thông minh và tương tác, đơn vị trực thuộc CTD phối hợp Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “ Ứng dụng AI dành cho các tổ chức tài chính và bảo hiểm”.
Theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), ba quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia châu Âu có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất gồm Đan Mạch, Thụy Điển và Bỉ.
Trưa 26/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm ăn trưa làm việc với chủ đề “ASEAN đón đầu tương lai: Làm chủ công nghệ mới nổi”.
Trước những yêu cầu của Chính phủ về tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực để sớm đưa vào sử dụng, PGS,TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị đã sẵn sàng tiếp nhận đưa vào sử dụng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai.
Sáng 25/12, thông tin Hội nghị đánh giá công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, Trung tâm đang từng bước ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành giao thông đô thị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trong năm 2025.
Trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) năm 2024, Giải thưởng bình chọn sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI Awards) được tổ chức nhằm vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật trong sản xuất và cuộc sống. Ban tổ chức đã vinh danh 5 sản phẩm, giải pháp, nền tảng ứng dụng AI xuất sắc với giải thưởng là gói quyền lợi truyền thông trị giá 100 triệu đồng trên Báo VnExpress.
Từ ngày 6-8/6, Triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam lần thứ 12 - Telefilm 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, ba giải pháp tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) nâng cao chất lượng và hiệu quả trong ngành công nghiệp phim và truyền hình đã được Thủ Đô Multimedia giới thiệu và thu hút sự chú ý.
Ngày 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Ứng dụng AI, chat GPT trong tác nghiệp báo chí”.
Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data For Life 2023) nhằm thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ngày 8/11, hệ thống soi cổ tử cung từ xa (TeleCervicography) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương triển khai tại Trạm y tế xã đảo Thạnh An để tầm soát ung thư cổ tử cung. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật soi cổ tử cung có AI giúp phát hiện và tầm soát ung thư cổ tử cung được triển khai ngay tại trạm y tế xã, và cũng là ứng dụng AI thứ 2 trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tại xã đảo.
Viện nghiên cứu Vi sinh và Chống Dịch Stanford sẽ hỗ trợ Viện nghiên cứu Tâm Anh ứng dụng AI trong việc thực hiện những dự án quan trọng như xét nghiệm chẩn đoán và điều trị viêm gan D; phát triển thuốc điều trị ung thư liên quan đến cơ chế miễn dịch, thuốc điều trị sốt xuất huyết…
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên, Trường đại học Thủy Lợi đã sử dụng hệ thống gọi tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để thông báo kết quả cho những gia đình có con em đạt học bổng.
Nhờ phần lớn “công sức” của trí tuệ nhân tạo, nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn đã có được hạnh phúc làm cha mẹ sau nhiều năm đằng đẵng mong mỏi có con.
Ngày 1/10, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) trực thuộc Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức trực tuyến Lễ công bố chương trình “AI Hack Bootcamp 2021 - Giải pháp ứng dụng AI trong E-commerce”.
Ngày 18-8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn FPT và Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến "Ứng dụng AI phục hồi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19".