Doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối để tăng trưởng
Kết nối nguồn lực là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#doanh nghiệp nhỏ và vừa
Có 67 kết quả
Kết nối nguồn lực là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Với tinh thần kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế các nhóm chính sách hỗ trợ nhằm giúp khơi thông các điểm nghẽn đang cản trở hoạt động và phát triển của doanh nghiệp hiện nay, nhất là về tiếp cận vốn, mặt bằng, thị trường và công nghệ.
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Cùng với yêu cầu chuyển đổi số, nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ngày càng đa dạng. Cơ chế tín dụng linh hoạt đang mở ra cơ hội tiếp cận vốn, song bối cảnh chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ngày càng lớn cũng đặt ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
Chuyển đổi kép đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến dù xuất phát từ nhu cầu thực tiễn vẫn khó đi vào triển khai vì thiếu công cụ đánh giá, chuyên gia đồng hành và một lộ trình bài bản.
Hơn 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ vai trò hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội phát triển.
Vietcombank triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô doanh số cho vay 50.000 tỷ đồng; lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Vietcombank trong từng thời kỳ.
Từ kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc 5S Media đề xuất mô hình ba vai trò và lộ trình năm bước giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa biến trí tuệ nhân tạo (AI) từ công cụ tạo hiệu suất ngắn hạn thành năng lực vận hành có thể duy trì, nhân rộng và tạo giá trị lâu dài.
Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.
Việc ứng dụng công nghệ số mở ra cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong lĩnh vực nông nghiệp tăng cường kết nối thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh, đồng thời gia tăng khả năng chống chịu trước các biến động.
Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.
Ngày 11/6, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức Hội thảo “Tham vấn chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, gợi mở định hướng hoàn thiện chính sách trong giai đoạn mới”.
Ngày 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với những chính sách của Nhà nước về tài chính, ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là yêu cầu cấp thiết.
Ngày 16/4, khóa đào tạo thứ ba dành cho các cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh, thành phố phía bắc đã khai giảng tại thành phố Thái Nguyên.
Sáng 16/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố hoàn thành giải ngân khoản vay trị giá 50 triệu USD từ JICA cho Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), nhất là tại khu vực nông thôn.
Hội nghị tập huấn là hoạt động phối hợp đầu tiên giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.
Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, theo Đề án “Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030". Đây là bước đi quan trọng, khẳng định quyết tâm của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số khu vực then chốt này nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ngày 16/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 433/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong khu vực này, nâng cao năng suất, khả năng thích ứng với biến động thị trường và tăng cường tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Cụ thể hóa mục tiêu cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026.
Theo ông Dennis Quennet, Giám đốc Phát triển kinh tế bền vững, Tổ chức Hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức, Việt Nam cần bảo đảm quá trình hội nhập không chỉ dành cho các “doanh nghiệp đầu tàu” mà phải mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng đóng vai trò quan trọng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững...
Ngày 1/1, trong thông điệp đầu Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia đông bắc Á này trong năm 2026, tập trung vào phát triển vùng miền cân bằng và tăng trưởng đôi bên cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).
Đông đảo đại diện các ban quản lý chợ truyền thống, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được các chuyên gia về thuế giải đáp nhiều vướng mắc trong chính sách thuế mới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 5148/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Chiều 19/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Chi hội Bình Dương nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm phát triển bền vững.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên phổ biển, nhất là với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như trong thúc đẩy chuyển đổi kép.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là lực lượng sản xuất chủ yếu, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.