Cải cách hành chính trong lĩnh vực dược để phục vụ người bệnh tốt hơn
Ngày 4/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, chia sẻ việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thủ tục hành chính
Có 377 kết quả
Ngày 4/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, chia sẻ việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rà soát để bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí thủ tục hành chính; tiếp tục hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện phi địa giới.
Chiều 1/12, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hướng dẫn thống kê, rà soát nhằm chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao, quy định về thành lập Văn phòng đại diện của UBND nhằm tạo cơ chế cho các địa phương có nhu cầu có thể mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, đây không phải là một cơ chế có tính chất bắt buộc. Trên thực tế, một số địa phương có mong muốn mở văn phòng nhưng chưa có cơ chế để điều chỉnh việc này.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 2109/QĐ-BXD công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực nhà ở, nhằm tinh giản quy trình, tăng phân cấp và nâng cao hiệu lực quản lý.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 18/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh năm 2025.
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bám sát các nội dung sửa đổi của Nghị định 286/2025/NĐ-CP, tăng cường phân cấp và giám sát, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong việc xác lập và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, bảo đảm thực hiện nghiêm và hiệu quả.
Ngày 18/11, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu hiện đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây được coi là cuộc cách mạng cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Vũ Văn Tấn khẳng định, cơ sở dữ liệu hộ tịch là những dữ liệu gốc, thiết yếu của con người, dữ liệu hộ tịch còn là dữ liệu xuyên biên giới, cần thiết được tập trung nâng cấp, đầu tư.
Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành “địa chỉ tin cậy” của người dân mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính.
Ngành bảo hiểm xã hội hiện đã tinh gọn còn 25 thủ tục hành chính, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và ứng dụng VssID. Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành đã giúp người tham gia dễ tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng-hưởng các chế độ bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện.
Việc sửa đổi Luật Xây dựng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý mới, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.
Sau 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lào Cai đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, mở ra không gian phát triển mới cho vùng biên cương phía bắc.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2025), Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn số 4601/CT-PC chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế, Thuế tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với hình thức phù hợp.
Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã có sáng kiến, cách làm hay đó là tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua thách thức thiếu hụt nhân sự và khối lượng công việc lớn, mang lại hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công, tạo sự gần gũi, thân thiện với người dân.
Sáng 29/10, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Thực hiện Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương đã phân cấp 47 nhiệm vụ quản lý xuất nhập khẩu tại Bộ Công thương về địa phương. Tiếp nhận nhiệm vụ này, Sở Công thương Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.
Sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều địa phương đã cho thấy bộ máy tinh gọn, phục vụ dân hiệu quả hơn. Ở phường Yên Bái và xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai), diện mạo hành chính công mới thể hiện rõ tinh thần “chính quyền phục vụ dân”.
Trong những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, trong 9 tháng năm 2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đang có xu hướng tăng mạnh khi cả nước có 145 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 18,9% so cùng kỳ năm 2024.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa ký ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung nhằm thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Xây dựng phê duyệt.
Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Từ việc kiện toàn hệ thống chính trị, sắp xếp nhân sự đến đổi mới tư duy quản lý, Yên Bình đang cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền tinh gọn, chuyên nghiệp và hướng tới quản trị mục tiêu.
Mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã ban hành Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến (gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần), đạt tỷ lệ 89,1%.
Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục hành chính, xã Đức Lập (Lâm Đồng) chủ động triển khai mô hình “Đi đến dân - Hỗ trợ người gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”. Đến nay, mô hình bước đầu đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất sửa đổi toàn diện quy định về đăng ký, xóa đăng ký, mua bán và đóng mới tàu biển, siết chặt giới hạn tuổi tàu nhập khẩu và đẩy mạnh thủ tục trực tuyến.