Tuyên Quang khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7

NDO - Ngày 31/12, tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện Sông Lô 7, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7.

Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 được xây dựng trên địa bàn 2 xã Yên Phú và Minh Dân, huyện Hàm Yên. Nhà máy có công suất 36MW, là dự án cột nước thấp, sử dụng tuabin bóng đèn tổng vốn đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 đi vào hoạt động hằng năm sẽ cung cấp nguồn điện khoảng 138 triệu KWh cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và tạo việc làm cho nhân dân tại địa phương.

Ngoài ra, với diện tích mặt hồ lớn gần 300ha, Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 còn tạo điều kiện nuôi trồng thủy sản cho người dân địa phương và tạo cảnh quan môi trường để phục vụ du lịch.

Tuyên Quang khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía bắc có tiềm năng phát triển các dự án thủy điện do trên địa bàn tỉnh có hệ thống sông, suối khá dày đặc, độ dốc khá lớn, nguồn nước ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án thủy điện đang hoạt động phát điện, với tổng công suất 490MW, sản lượng điện hằng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia đạt hơn 1,8 tỷ kWh, các dự án đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Để phát huy và khai thác hiệu quả Dự án Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra về công tác an toàn đập; xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; xây dựng mô hình quản lý, khai thác vùng lòng hồ, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch sinh thái phù hợp, gắn với hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; thiết lập các hệ thống quan trắc, thông tin tự động cảnh báo lũ bảo đảm an toàn cho vùng thượng lưu và hạ lưu nhà máy; chủ động thực hiện công tác quản lý an toàn đập theo quy định của pháp luật.

Tuyên Quang khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 ảnh 2
Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Sông Lô 7.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 3 dự án thủy điện được đầu tư xây dựng bởi Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn, gồm: Thủy điện Sông Lô 8A, 8B và Sông Lô 7. Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B đi vào vận hành khai thác từ năm 2020, tổng công suất 54MW, sản lượng điện hằng năm đạt hơn 200 triệu KWh, qua đó Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn đóng góp cho ngân sách nhà nước của tỉnh hơn 40 tỷ đồng/năm.