Từ 15h ngày 24/2, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh đã vận hành trở lại cầu phao qua Sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để phục vụ nhân dân qua sông.
Chiều 20/2 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô Xuân Bính Ngọ 2026. Hội đua thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến theo dõi, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Tuyên.
Sáng 16/2, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương dự Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh phối hợp các đơn vị liên quan thần tốc hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô.
Sáng 16/2, cầu phao Đoan Hùng, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nối hai bờ sông Lô chính thức được đưa vào hoạt động trong niềm vui của người dân hai bên bờ sông Lô.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, ngày 15/2 (28 Tết), cán bộ, chiến sĩ Quân đội và các lực lượng phối thuộc đã hoàn thành bắc cầu phao qua sông Lô, kịp thời phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương.
Ngày 15/2, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, sáng sớm 15/2, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã đến khu vực cầu sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị bắc cầu phao phục vụ việc đi lại của người dân.
Ngày 24/11, tại thao trường huấn luyện thuộc phường Tân Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức hủy nổ thành công quả bom có trọng lượng khoảng 1,2 tấn. Quả bom được người dân phát hiện trên sông Lô, gần khu vực cầu Việt Trì, thuộc phường Thanh Miếu.
Tính đến 18 giờ ngày 1/10, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 tiếp tục gây lũ trên nhiều sông từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh, trong đó có những điểm vượt mức báo động 3 và ghi nhận vượt lũ lịch sử.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 9 đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang trong những ngày qua đã xuống thấp kỷ lục 11,25m - thấp hơn mực nước cạn năm 2023 là 18cm và là mức nước thấp chưa từng có trong nhiều năm qua. Mực nước sông Lô xuống thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các hộ dân nuôi cá lồng bè dọc hai bờ sông.
Chiều 1/2 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội đua thuyền trên sông Lô Xuân Ất Tỵ 2025. Hội đua thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến theo dõi, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Tuyên.
Với mong muốn góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức trao tặng cây xanh Chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh" tại sân vận động thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sáng 14/9, mực nước trên sông Thao (tại Yên Bái, Phú Thọ), trên sông Lô (tại Tuyên Quang, Vụ Quang), trên sông Hồng (tại Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội) đã xuống dưới mức báo động 1. Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện.
Ngày 12/9, do mực nước trên sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy đã đạt đỉnh và bắt đầu xuống, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã rút lệnh báo động 2 trên sông Hồng, Sông Lô và rút lệnh báo động 3 trên sông Phó Đáy.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long, sông Thái Bình, sông Lục Nam và sông Hồng đều cao, đa số ở chung quanh mức báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 2 và dưới báo động 3. Nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt.
Trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền bắc.
Về việc Trung Quốc thông tin xả lũ thủy điện thượng nguồn sông Lô, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết phía Trung Quốc đã có thông báo trước và lưu lượng xả nhỏ, chỉ 250 m3/s, không gây tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam.
Dự báo, sáng nay (11/9), lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở trên mức nước lũ lịch sử năm 1968; lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay và ở trên mức báo động 2. Cảnh báo, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè...
Hồi 16 giờ 00 phút ngày 10/9, mực nước trên sông Hồng đã lên tới +13,45m, vượt mức báo động I là 0,05m và có khả năng tiếp tục lên do lượng nước ở thượng lưu dồn về. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh Báo động I trên sông Hồng cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc.
Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử. Ngoài ra, mực nước trên nhiều sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3. Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu.
Sáng nay 10/9, mực nước sông Lô tiếp tục dâng cao, nhiều tàu, sà lan mắc kẹt gầm cầu Vĩnh Phú nối hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng đã quyết định cấm các phương tiện lưu thông trên cầu.
Dự báo, mực nước sáng nay trên sông Thao tại Lào Cai 86,18m, trên báo động 3 2,68m; tại Bảo Hà 61,81m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 (60,93m) 0,88m; tại Yên Bái 35,22m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,8m. Cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và an toàn đối với các tuyến đê đồng bằng sông Hồng-Thái Bình.
Trong thời gian không dài nhưng Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã khẳng định được uy tín chuyên môn trong hệ thống y tế tỉnh Vĩnh Phúc, trở thành điểm khám, chữa bệnh quen thuộc của người dân trong vùng.
Ngày 26/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô tại khu vực xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.