[Video] Hồ thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy từ 11h ngày 11/7
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 7561 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thủy điện
Có 82 kết quả
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 7561 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực hạ du hồ thủy điện Hòa Bình khẩn trương thông báo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ven sông, trên sông để chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn khi hồ vận hành xả lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7 nhằm bảo đảm an toàn công trình và thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và thành phố Hà Nội khẩn trương thông báo đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy.
Sáng 18/6, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức họp bàn về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt xa tốc độ tăng doanh thu. Động lực chủ yếu đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận nhờ nguồn thủy điện giá thấp được huy động nhiều hơn, cùng với nỗ lực tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.
Những ngày cuối tháng 5/2026, khi nắng nóng tiếp tục kéo dài trên nhiều khu vực của cả nước, một bài toán quen thuộc nhưng ngày càng khó hơn lại được đặt ra: Làm thế nào để bảo đảm đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, trong khi nguồn nước tại nhiều hồ chứa thủy điện đang suy giảm đáng kể.
Giới chức Mỹ đang đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa bảo vệ hệ sinh thái sông Colorado và duy trì sản lượng thủy điện, trong bối cảnh nguồn nước tại lưu vực này tiếp tục suy giảm nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và khai thác kéo dài.
Ngày 13/4, mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên cả nước tiếp tục thấp hơn mực nước dâng bình thường, chủ yếu duy trì vận hành phát điện.
Sông Láng Thé là tuyến giao thông thủy huyết mạch của các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, công trình cống thủy lợi Láng Thé, xã Nhị Long phía cửa sông Cổ Chiên có công dụng ngăn mặn, trữ ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt người dân địa phương trong mùa khô năm 2025-2026.
Sáng 27/3, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng cho biết, Nhà máy thủy điện Thoong Gót II (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh) và 2 gia đình có diện tích đất bị ngập trong vùng lòng hồ nhà máy thủy điện đã thống nhất phương án bồi thường đất vùng lòng hồ thủy điện sau 13 năm dây dưa kéo dài.
Quá trình tích nước thực tế, mực nước vùng lòng hồ của Nhà máy thủy điện Thoong Gót II (Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh), ở xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng đã tràn ra ngoài diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân.
Bước vào cao điểm mùa khô năm 2026, hệ thống điện quốc gia được dự báo tiếp tục chịu nhiều áp lực khi nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh thời tiết nắng nóng có thể diễn biến gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.
Để rút ngắn tối đa thời gian ban hành lệnh vận hành hồ chứa các dự án thủy điện khu vực phía đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, thành lập Tổ tham mưu chuyên trách nhằm rà soát, tinh gọn quy trình trình duyệt, cắt bỏ các bước trung gian và áp dụng cơ chế phối hợp linh hoạt.
Ngày đầu xuân, khi nắng sớm còn vắt ngang triền núi, công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng nhịp lao động. Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng của núi rừng ngày Tết, mà sôi động với những đoàn xe tải, xe máy chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào.
Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018.
Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện khung pháp lý, ưu tiên lĩnh vực cấp bách và bảo đảm an toàn thủy điện để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày 2/12, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo về việc vận hành “hạ thấp mực nước hồ” hồ chứa thủy điện Srêpôk 3.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, vận hành hồ chứa, quy trình xả lũ tại 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn.
Theo đại diện thủy điện sông Ba Hạ, việc khống chế mức xả ở ngưỡng dưới 2.000 mét khối mỗi giây sẽ bảo đảm không gây ra hiện tượng lũ, lụt ở hạ du.
Giữa tháng 11, do mưa lớn kéo dài trên lưu vực, hồ Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ khi đưa vào vận hành năm 1964. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đã vận hành điều tiết hồ an toàn, tuân thủ đúng quy trình, góp phần cắt, giảm lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.
Liên quan đến việc xả lũ của các hồ thủy điện, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.
Sáng 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.
Chiều 21/11, Ủy ban nhân dân xã Đak Lua cho biết, đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bước đầu tình hình thiệt hại xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn.
Ngày 20/11, Công ty Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thông báo từ 13 giờ ngày 20/11, sẽ tăng lưu lượng nước xả xuống vùng hạ du lên mức 1.400m3/s.
Ngày 17/11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk phát đi văn bản về việc điều tiết, xả tràn các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3 trong đợt mưa lũ lớn từ ngày 17 đến 20/11.
Trước phản ánh của một số nhà máy điện gió về tình trạng bị cắt giảm công suất, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) khẳng định việc giảm huy động không chỉ áp dụng với điện gió mà được thực hiện đồng đều giữa các nguồn năng lượng tái tạo, trong bối cảnh hệ thống dư thừa công suất lớn.
Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Tuy nhiên, do đặc tính phụ thuộc vào thời tiết, các nguồn năng lượng này thiếu ổn định, dẫn tới tình trạng thừa, thiếu điện cục bộ, ảnh hưởng an toàn hệ thống và hiệu quả vận hành lưới điện quốc gia.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều hồ, đập, công trình thủy lợi, nhà máy thủy điện, trong đó có những hồ, đập dung tích chứa nước lớn và nằm đầu nguồn các sông, suối.