Bãi tắm Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) được cải tạo xanh, đẹp phục vụ nhu cầu của người dân.

Vươn tới những chuẩn mực và giá trị cao hơn

Học và làm theo Bác là không rập khuôn, máy móc, học trong từng việc, học mỗi ngày, để từng cá nhân trở nên tốt đẹp hơn, góp thêm nhiều việc hữu ích; tập thể đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Mỗi thành quả được tích lũy là động lực để vươn tới những chuẩn mực và giá trị cao hơn. Thông điệp ấy được các cấp ủy ở Bà Rịa-Vũng Tàu lan tỏa bằng hành động, tạo chuyển biến căn bản trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bước trưởng thành, phát triển về tư duy đối ngoại

Các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện rõ quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập

Chiều 6/11, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên phối hợp Đảng ủy Trường đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập”.
Thời gian qua, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều thầy cô giáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng không quản ngại khó khăn, quyết tâm mang con chữ đến với học trò vùng cao. Trong ảnh: Cô Nguyễn Vân Nhi, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tô Hiệu (xã Cư San, huyện M' Đrăk, tỉnh Đắk Lắk) và các học sinh.

Nhân lên những tấm gương điển hình học theo Bác

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua thực tiễn triển khai cho thấy phong trào này có ý nghĩa rất lớn trong việc thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; đồng thời giúp cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng ăn sâu vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng tung ra những luận điệu phủ nhận giá trị, ý nghĩa của phong trào, chúng ta cần phải tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Cán bộ Đoàn phải là gương sáng trong làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII - năm 2023, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt biểu dương khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích và sức sáng tạo không ngừng của 420 đại biểu.
Toàn cảnh Hội thảo

Bảo vệ và phát huy giá trị đặc biệt của Bảo vật quốc gia "Nhật ký trong tù"

Hội thảo 80 năm "Nhật ký trong tù" - Những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng nhận được 29 tham luận của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài. Số lượng và chất lượng các tham luận cho thấy tình cảm, tâm huyết, tinh thần làm việc rất nghiêm túc, rất đáng trân trọng của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình với chủ đề về tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ.
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sáng 20/6, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học "Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu tại Lễ tuyên dương thành tích Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. (Ảnh KHỔNG MINH KHÁNH)

Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong bối cảnh nước ta vừa đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; đất nước sau 37 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dồn sức triển khai năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Kiểm toán nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) giai đoạn 2021-2023.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu đề dẫn hội thảo. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Hôm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có tư tưởng, đạo đức và tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng của Người.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng các chi bộ có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần gương mẫu, lan tỏa giá trị học tập và làm theo Bác tại các cơ quan Trung ương

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tuyên dương các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tuyên dương cá nhân, tập thể học tập và làm theo gương Bác Hồ

Ngày 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì, điều hành thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ra mắt giao diện mới Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam tại địa chỉ https://congdoanvienchucvn.org.vn/.