Tầm vóc, giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Chương trình: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Văn Phòng, Ủy viên Thường trực Hội đồng khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng chủ trì hội nghị.

“Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)” là chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).

Hội nghị đánh giá, Chương trình đã nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh; tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong tổng kết, đánh giá thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, chỉ rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, vấn đề đặt ra và đúc kết bài học kinh nghiệm.

Từ đó, khẳng định công cuộc đổi mới là một sản phẩm sáng tạo của Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể Việt Nam thời kỳ mới; là sự sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn dân tộc và xu thế thời đại, kế thừa có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hóa và các thành tựu phát triển của nhân loại; tiếp tục bổ sung, làm rõ những nội dung của lý luận về đường lối đổi mới theo hướng gồm các nội dung cơ bản: về tầm nhìn và mục tiêu phát triển Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 5 bài học, 5 quan điểm, 3 trụ cột của mô hình phát triển đã được xây dựng và hình thành từ thực tiễn 40 năm qua là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; và 10 mối quan hệ lớn như đã được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

gen-n-2512-hung.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, bổ sung lý luận về đường lối đổi mới là một trong những cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tầm nhìn, hệ mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển, những bài học và các quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi, xác lập mô hình phát triển Việt Nam có ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình còn góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, qua đó định hướng công tác tư tưởng trong Đảng và xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực phản động trong và ngoài nước; xây dựng được các báo cáo kiến nghị với Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương cách tổ chức thực hiện các giải pháp vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lý luận của Đảng hiện nay và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ kết quả nghiên cứu của Chương trình, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã xây dựng thành các chuyên đề phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp trong toàn hệ thống; đã chuyển giao cho Ban Chỉ đạo 35 phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; chuyển giao cho các cơ quan lý luận của Đảng, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy.

gen-h-2512-thang.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh và đánh giá cao các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Chương trình, các đồng chí chủ nhiệm các đề tài, các cơ quan phối hợp đã nỗ lực góp phần rất quan trọng vào thành công Chương trình. Những kết quả của các đề tài thuộc Chương trình đã đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Chủ nhiệm Chương trình cũng đề nghị, các thành viên của Chương trình tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng các bản thảo, sản phẩm của đề tài, nhất là cập nhật tính thời sự mới của đất nước vào báo cáo tổng hợp.

Các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để tiếp tục tham mưu tư vấn hoạch định đường lối, chính sách, góp phần cung cấp những các luận cứ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy kết quả và tích hợp những nội dung của Chương trình để làm sâu sắc hơn các giáo trình, chương trình, kế hoạch bài giảng của các hệ lớp trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm