Những dòng tủ lạnh thế hệ cũ đã bộc lộ nhiều nhược điểm, đó là nhiều loại thực phẩm sau thời gian bảo quản thường bị giảm chất lượng. Rau củ bị héo, bị thâm, bị cháy..., cá thịt bị khô mặt, bốc mùi. Thực phẩm bảo quản không đều, cùng trong một ngăn nhưng có thứ bị đông đá, lại có thứ bốc mùi thiu. Bản thân tủ lạnh sau một thời gian sử cũng bị những mùi đặc trưng của thực phẩm lấn át... Từ đó, người ta đưa ra những thế hệ tủ lạnh mới "đánh" đúng vào điểm yếu nói trên của các thế hệ tủ lạnh cũ.
Đa chiều
Một thay đổi thấy rõ nhất trong hầu hết các dòng tủ lạnh đời mới của hầu hết các hãng, đó là cải tiến hệ thống phân phối luồng khí lạnh cho các ngăn bên trong tủ. Ở những đời tủ lạnh cũ, khí lạnh được cung cấp một phần cho ngăn đá, một phần được ống dẫn hoặc quạt thổi cho các ngăn khác từ mặt trong của lưng tủ. Thiết kế này có khuyết điểm là khí lạnh phân bố không đều, thực phẩm để gần với luồng khí lạnh thì bị quá quá độ lạnh còn các thực phẩm khác nằm ở gần cửa tủ thì lại bị thiếu độ lạnh. Để khắc phục tình trạng này, các hãng đưa ra dòng tủ lạnh với luồng khí lạnh đa chiều. Khí lạnh được thổi ra từ tất cả các vách ngăn của tủ để phân bố đều cho tất cả các loại thực phẩm. Có hãng còn thiết kế khí lạnh được thổi ra từ cửa tủ.
Khử mùi
Mùi của tủ lạnh, được bốc ra từ các thực phẩm động vật như cá thịt... và được cho là làm ảnh hưởng đến độ tươi, độ ngon của từng loại thực phẩm riêng biệt. Nhiều hãng đã đưa ra biện pháp khử mùi tủ lạnh để tăng thêm khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Các công nghệ khử mùi của các hãng có khác nhau. Electrolux thì sử dụng phương pháp khử mùi bằng ion bạc. Toshiba thì giới thiệu công nghệ khử mùi và cả diệt khuẩn gọi là Plasmashock, là công nghệ kết hợp giữa plasma và hệ thống xúc tác tia cực tím (tia cực tím dùng phân huỷ khí êtylen, loại khí được cho là nguyên nhân làm rau quả úng héo và mất dưỡng chất). Hãng Sanyo cũng dùng đèn UV (tia cực tím) và hệ thống khử mùi platinum. LG khử mùi bằng màng lọc có chất xúc tác Z-Deodorizer giúp phân huỷ khử mùi khó chịu từ cá, thịt... Samsung có bộ phận khử mùi silvernano kết hợp giữa khử mùi xúc tác kháng khuẩn và bộ khử mùi carbon. Hãng Panasonic lại đưa công nghệ khử mùi sinh học vào tủ lạnh, dùng màng lọc có chứa chất washabi (chiết xuất từ mù tạt) để khử mùi...
Tươi lâu hơn
Công nghệ giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn có xuất hiện nhưng không nhiều và cũng không có những đột phá. Có hãng, như Samsung, LG nhắm vào nguyên nhân thực phẩm bị mất độ tươi do mất độ ẩm, đặc biệt là rau quả. Nên họ thiết kế những ngăn bảo quản thực phẩm có khả năng duy trì hoặc bổ sung thêm độ ẩm. LG thì cho rằng, rau quả bị héo, không tươi lâu vì bị mất dần vitamin trong thời gian bảo quản. Họ tung ra thị trường loại tủ lạnh có bổ sung vitamin C. Loại tủ này bên trong có chứa những hộp dựng các viên Vitamin và nhà sản xuất cho rằng chúng được giải phóng từ từ để bổ sung thêm cho rau quả.
| Biết "chiều" người tiêu dùng Chuyện người sử dụng phải thay đổi thói quen khi sử dụng sản phẩm sao cho đúng cách, sao cho phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất là thường. Những tủ lạnh đời mới sau này đã có những thay đổi để "chiều" cho được cách sử dụng của số đông người tiêu dùng. Ngăn đá phải xuống dưới Để ý một chút, người ta thấy trong quá trình sử dụng tủ lạnh, những bà nội trợ thường phải sử dụng ngăn đựng rau quả nhiều hơn ngăn đá. Những thao tác khi dùng ngăn đá lại khá nhanh so với những thao tác khi sử dụng ngăn đựng rau quả. Thế mà, ở những dòng tủ lạnh cũ, với ngăn đá thì người ta có được tư thế khá thoải mái là được đứng thẳng lưng khi dùng, trong khi đó họ lại phải khom lưng, hoặc phải ngồi xổm xuống khi dùng ngăn rau quả. Bất hợp lý nói trên đã được nhiều hãng như Panasonic, Sanyo, Toshiba thay đổi bằng cách đảo vị trí của hai ngăn đựng đá và rau quả. Có hãng lại đưa ngăn đựng đá vào giữa. Cũng liên quan đến việc làm đá, có nhiều thay đổi ở thiết kế một số tủ nhằm tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Sanyo, Panasonic, LG, Samsung sử dụng khay đá xoay để giúp người sử dụng lấy đá dễ dàng. Một số hãng như Toshiba thiết kế thêm hệ thống bơm để khi làm đá người sử dụng chỉ cần cho nước vào một bình đựng nước riêng, sau đó nước được bơm lên hệ thống làm đá để "sản xuất" thành dạng đá viên và rơi xuống một ngăn đựng đá riêng. Chiều cả thói quen xấu Những thói quen sử dụng tủ lạnh trước đây được cho là sai nguyên tắc thì nay cũng được các nhà sản xuất tủ lạnh nghiên cứu và đưa ra biện pháp để chấp nhận những thói quen này. Cụ thể như để chiều theo thói quen dùng nóc tủ làm kệ đựng đồ của nhiều bà nội trợ, một số hãng đã gia cố thêm phần này, làm cho chúng chắc hơn, mặt tủ bằng kim loại hay sử dụng sơn chống trầy để người tiêu dùng có thể để đồ thoải mái. Ngay cả những ngăn đựng thực phẩm bên trong tủ cũng vậy thay vì dùng những tấm ngăn bằng nhựa yếu ớt người ta đã dùng những tấm kính chịu lực mà theo một số nhân viên bán hàng tại các trung tâm điện máy giới thiệu là có thể chịu được trọng lượng cả trăm ký. Hiện cũng đã có một số loại tủ có dung tích tương đối đã được thay đổi thiết kế để chia làm nhiều ngăn đựng độc lập. Mỗi ngăn là một cánh cửa hoặc hộc kéo riêng để người sử dụng có thể phân loại thực phẩm cho vào từng ngăn, rất tiện khi sử dụng. Thói quen dùng nước ướp lạnh của một số người cũng được hãng Hitachi đáp ứng "chu đáo" khi có một số sản phẩm của hãng này được thiết kế có vòi lấy nước từ bên ngoài (trước đây dạng này chỉ có ở tủ lạnh side by side). |