Hàng chục nghìn mét vuông sân chơi thể thao, công trình, cơ sở dịch vụ xây dựng trái phép đã và đang được UBND nhiều phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hành chính, cưỡng chế tháo dỡ nhằm lập lại trật tự đô thị.
Chiều 2/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phối hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua hoạt động quản lý đào tạo và sát hạch lái xe.
Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm triển khai kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành trật tự, văn minh đô thị. Các tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thoáng đãng sau khi không gian vỉa hè được sắp xếp hợp lý.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động trông giữ phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
Sau sáp nhập, với việc sắp xếp lại nhân sự và ngừng hoạt động của lực lượng trật tự đô thị cấp huyện từ ngày 1/7/2025, vỉa hè, lề đường tại các phường ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng lấn chiếm tái diễn.
Tại nhiều khu vực dân cư của tỉnh Đồng Tháp, tình trạng người dân ngang nhiên chiếm dụng lối thoát hiểm công cộng, lấn chiếm vỉa hè làm không gian sinh hoạt riêng. Có trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân trong việc lấn chiếm lối thoát hiểm.
Tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Những trường hợp chống người thi hành công vụ bị tạm giữ hình sự để điều tra.
Để tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có công điện yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường.
Ngày 2/8, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham gia tổng vệ sinh môi trường cùng người dân phường Xuân Đỉnh.
Ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, phong trào được triển khai rộng rãi đến các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.
Tỉnh ủy Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị Số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.
Nhiều tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, là cơ sở để thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đó còn là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong bối cảnh một đô thị lớn, không ngừng phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh và tạo lực đẩy để thành phố phát triển bền vững.
Tại thành phố Long Xuyên, do quản lý chưa nghiêm nên xảy ra nhiều vi phạm về xây dựng. Mới đây nhất, thành phố yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ An Khang Holding tháo dỡ năm tầng xây trái phép.
Thời gian qua, mặc dù các cấp, ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhưng tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề nóng, bởi những hệ lụy nặng nề đối với cộng đồng xã hội.
Luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến rõ nét cho địa bàn. Yêu cầu xuyên suốt đó đã giúp quận Thanh Xuân đạt nhiều kết quả quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời khẳng định quyết tâm “luôn mang trong mình sức sống mới để phát triển mạnh mẽ hơn”.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về xây dựng đời sống văn hoá, phát huy tính tự quản của nhân dân, mô hình tổ công tác giải quyết bước đầu các vấn đề dễ phát sinh mâu thuẫn trong khu dân cư của 12 khu phố ở Phường 14, quận Gò Vấp đã phát huy những kết quả rất tích cực.
Sau gần một tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan vỉa hè, lòng đường, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có chuyển biến; tuy nhiên, kết quả chưa bền vững do thiếu giải pháp căn cơ, bài bản.
Nhấn mạnh vấn đề liên quan lập lại trật tự đô thị, lòng lề đường, lấy lại vỉa hè là rất quan trọng, là việc phải làm, song Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng phải thực hiện việc này một cách căn cơ, lâu dài, bảo đảm công bằng, minh bạch và có sự cùng tham gia của người dân.
Sau gần 1 tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, với sự quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tại 12 quận nội thành.
Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo thành phố, thời gian qua, quận Ba Đình đã tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và bước đầu mang lại chuyển biến tích cực.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, một lần nữa, các lực lượng chức năng của Thủ đô ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.
Sáng 30-7, tại Hà Nội, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 195 đại biểu đại diện cho hơn 12.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.