Để các kết quả này thật sự bền vững, thành phố vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những bất cập về phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết liệt lập lại trật tự đô thị
Hẻm 1005 và hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng từng được xem là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Khu vực có năm khu phố với hơn 11.000 nhân khẩu, chủ yếu là lao động phổ thông.
Việc quản lý cư trú trong thời gian dài còn lỏng lẻo đã kéo theo hàng loạt vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và trật tự công cộng.
Trước thực trạng đó, từ đầu tháng 10/2025, Ban Chỉ đạo 138 phường Tân Hưng đã triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm với nhiều giải pháp quyết liệt.
Trong đó, tập trung tổng kiểm tra hành chính, rà soát cư trú, xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm trên toàn tuyến hẻm; lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để răn đe, xử lý các đối tượng.
Ban Chỉ đạo 138 phường còn tổ chức các tổ kiểm tra chốt chặn, duy trì một chốt an ninh trật tự cố định hoạt động tuần tra khép kín 24/7. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại hẻm 1005 và hẻm 1041 đã chuyển biến rõ rệt.
Các loại tội phạm và tệ nạn ma túy giảm đáng kể; môi trường sống, mỹ quan đô thị được cải thiện, mang lại cảm giác an toàn hơn cho người dân.
Trên quy mô toàn phường, cuối năm 2025, Công an phường Tân Hưng đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát thông minh hoạt động 24/7 theo thời gian thực, phát hiện sớm các hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập đông người hay vi phạm giao thông để điều phối lực lượng xử lý kịp thời.
Còn tại phường Xuân Hòa, công tác chỉnh trang đô thị cũng được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung như xử lý lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo sai quy định, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Hùng Hậu nhấn mạnh:
Chỉnh trang đô thị nhằm hướng tới việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng môi trường sống và lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị.
Công an phường được giao chủ trì tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, quảng cáo sai quy định, vi phạm trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, xây dựng kế hoạch chốt trực để ngăn tái lấn chiếm. Các khu phố tổ chức ký cam kết với từng hộ dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về chấp hành các quy định liên quan trật tự đô thị.
Ở quy mô toàn thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, tạo tiền đề để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn, kiên quyết không để tồn tại các “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, số tiền xử phạt hơn 28 tỷ đồng. Thành phố đã chuyển hóa được 1.242 tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng; trong đó có nhiều tuyến đường, khu vực bệnh viện, trường học và chợ tự phát.
Triển khai các giải pháp đồng bộ và bền vững
Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là chủ trương đúng đắn và cần thiết.
Tuy nhiên, Công an thành phố xác định việc triển khai phải “kiên trì, bài bản”, tránh làm theo kiểu chiến dịch ngắn hạn. Theo đó, các lực lượng chức năng tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, gây cản trở giao thông nghiêm trọng; trong khi với các hộ buôn bán nhỏ sẽ ưu tiên nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi xử lý hành chính.
Đồng chí Thiện nhấn mạnh: Trong công tác này, các đơn vị thực hiện phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” giúp cán bộ nắm sát hoàn cảnh từng hộ dân để có cách vận động phù hợp, tạo đồng thuận xã hội. Đáng chú ý, thành phố đang nghiên cứu các khung tiêu chí về trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị theo hướng minh bạch, dễ thực thi để người dân hiểu và đồng thuận.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác này là thành phố không chỉ xử lý vi phạm bằng biện pháp hành chính mà còn gắn với chính sách an sinh xã hội.
Trong đó, các cơ quan chức năng, địa phương nghiên cứu tổ chức các khu chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc khu kinh doanh tập trung nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân buôn bán nhỏ lẻ. Song song đó là các giải pháp hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát huy mô hình tự quản tại 100% xã, phường để người dân trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự nơi cư trú.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết: Thành phố xác định công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và liên tục. Dù tình hình đã có chuyển biến tích cực nhưng thành phố tiếp tục hướng tới các mục tiêu bền vững, đồng bộ cao hơn.
Từ đó, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định và quy trình cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đồng thời, thành phố sẽ phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm cho chính quyền địa phương.
Những chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc lập lại trật tự đô thị. Khi công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, minh bạch và có tính nhân văn, mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, an toàn, hiện đại sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn.