Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, áp lực về hạ tầng, giao thông, năng lượng, rác thải và biến đổi khí hậu cũng ngày càng gia tăng. Thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hướng đến tăng trưởng xanh nhằm phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.
Xerfi Canal, tạp chí chuyên ngành kinh tế, chiến lược và quản trị doanh nghiệp của Pháp nhận định: Trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia năng động nhất, là điểm sáng của thế hệ các nền kinh tế mới ở phương nam.
Ngày 14/10, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".
Đã có thời, cụm từ “công dân quốc tế” được nhắc đến đầy tự hào. Đó là những người giỏi giang, từ rất sớm đã bước chân vào làm việc cho các tổ chức quốc tế. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, toàn hệ thống hiện có khoảng 130 nghìn nhân sự đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức trực thuộc trên phạm vi toàn cầu (số liệu năm 2024).
25 năm trước, khi chọn Ấn Độ, nơi được xem là “thủ phủ phần mềm của thế giới”, làm điểm đến đầu tiên trên hải trình toàn cầu hóa, lãnh đạo FPT tin rằng có thể dùng câu chuyện của Việt Nam để tạo sự chú ý.
Dự thảo Chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ.
Ngày 14/7, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này chính thức tuyển sinh ngành học mới “Quản trị chất lượng giáo dục” từ năm 2025.
Ngày 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Học viện Phát triển kinh doanh toàn cầu (AGBA) cùng tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và số hóa.
Đây là lần thứ ba Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Trung Quốc, thể hiện sự tích cực và vai trò quan trọng của Việt Nam tại diễn đàn kinh tế đa phương hàng đầu thế giới.
Ngày 3/4, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) đón tiếp đoàn đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE) và các lãnh đạo cấp cao của 20 trường đại học Hoa Kỳ đến thăm, trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.
Ngày 27/3, Viện Nghiên cứu Trung Quốc phối hợp Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) ra mắt cuốn sách “Chọn cho hay chọn bỏ - Thị trường văn hóa Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, do Tiến sĩ Trần Thị Thủy (Viện Nghiên cứu Trung Quốc) chủ biên.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống 70 năm giữa Việt Nam và Indonesia, mở ra một chương hợp tác mới với tầm vóc mới, toàn diện và thực chất hơn, vì một tương lai bền vững của cả hai nước.
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã và đang trải qua hàng loạt thay đổi về kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc thanh niên Việt Nam phải đối mặt với nhiều áp lực hơn trong việc định hướng nghề nghiệp. Đứng trước thách thức đó, Nguyễn Thị Thùy Linh đã xây dựng dự án cộng đồng phát triển công dân toàn cầu. Dự án được kỳ vọng tạo ra “vùng đệm” để thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng của mình ngay khi còn ở trên ghế nhà trường. Từ đó, phát triển thế mạnh bản thân, trở thành nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội.
LTS - “Văn hóa số là một phần quan trọng của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận định như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để định hình rõ hơn nội hàm của yếu tố văn hóa đang ngày càng có ý nghĩa, tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội này, chúng tôi có cuộc trao đổi với PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực về hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ở thành phố vẫn chưa tận dụng, khai thác được những ưu đãi từ quá trình hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.
Thành ủy Hà Nội đã bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Lớp thứ nhất).
Hơn 130 bài viết và tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước tại hội thảo đã góp phần nhận diện, làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra và đề xuất nhiều định hướng, chính sách, giải pháp nổi bật thích ứng vĩ mô và vi mô, trước mắt và lâu dài cho yêu cầu phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, sự phát triển của công nghệ thông tin đang làm thay đổi các mô hình kinh doanh truyền thống. Nhiều loại hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin ra đời, đem lại những giá trị và tiện ích mới cho khách hàng, đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan hành chính cần phải thay đổi các biện pháp quản lý phù hợp, đặc biệt là các chính sách và quy trình quản lý thu thuế.
Trong toàn cầu hóa, cả thế giới đã đoàn kết để giải quyết vấn đề cấp bách của nhân loại. Đó là cơ hội cho công nghệ mà trước đây chưa từng nghĩ tới, Giáo sư Vũ Hà Văn (Đại học Yale, Hoa Kỳ) đề cập.
Triển khai từ tháng 5 đến tháng 10/2022, sân chơi đọc sách tiếng Anh dành cho thiếu nhi đã giúp các em nhỏ trên cả nước tiếp cận hàng nghìn đầu sách miễn phí trực tuyến, phương pháp học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng tư duy, thực hành thói quen đọc sách, phát triển kỹ năng ngoại ngữ mỗi ngày.
Ngày 19/8, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), Viện Kinh tế (Học viện Chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) Trường đại học Kinh tế và Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lần thứ V Hội thảo quốc tế về “Phát triển kinh tế bền vững và quản lý kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa” (SEDBM5).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, vai trò của ngoại giao và đối ngoại đa phương ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi những nghiên cứu chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn ngoại giao, nhằm cung cấp nguồn tài liệu phục vụ cho hoạt động đối ngoại của đất nước.
Đại dịch Covid-19 đã bộc lộ những điểm yếu của toàn cầu hóa. Do vậy, xu hướng tiếp tục hợp tác và hội nhập quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa là tiến trình khó có thể đảo ngược, nhất là khi các nước đang hướng đến mục tiêu vực dậy nền kinh tế hậu đại dịch.