Hành trình đưa hạt gạo Cần Thơ đạt danh hiệu ngon nhất thế giới
Theo Kỹ sư Hồ Quang Cua, hơn 100 năm trước, gạo Việt Nam từng nổi tiếng tại thị trường châu Âu. Nhiều giống gạo ngon như Châu Hạng Vỏ, gạo trắng tép tại Cần Thơ đã vang danh một thuở.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thích ứng biến đổi khí hậu
Có 18 kết quả
Theo Kỹ sư Hồ Quang Cua, hơn 100 năm trước, gạo Việt Nam từng nổi tiếng tại thị trường châu Âu. Nhiều giống gạo ngon như Châu Hạng Vỏ, gạo trắng tép tại Cần Thơ đã vang danh một thuở.
Quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, song điều này cũng kéo theo nhiều thách thức về hạ tầng quá tải, môi trường nhiễm, gia tăng rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu... Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới tư duy, phương thức quy hoạch, quản trị trong phát triển đô thị.
An ninh nguồn nước là vấn đề sống còn của quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dân số tăng, nhu cầu phát triển mạnh mẽ, việc bảo đảm an ninh nguồn nước cần được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố Hải Phòng xác định phát triển kinh tế xanh là trọng tâm chiến lược để bảo vệ môi trường, khẳng định vị thế đô thị cảng biển tầm quốc tế. Hải Phòng ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra ngày càng khốc liệt, trái quy luật, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hiện tượng bão chồng bão, lũ chồng lũ xảy ra thường xuyên.
Ngày 26/6, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 9 năm 2025, với chủ đề “Thanh niên hành động vì tương lai bền vững: Thích ứng biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu”.
Sáng 12/5, Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi tác động của biến đổi khí hậu.
Gần 35 tỷ đồng đã được giải ngân (trong tổng số gần 40 tỷ đồng đã cam kết), hỗ trợ trực tiếp hơn 15 nghìn người nghèo và cận nghèo thuộc huyện vùng cao khó khăn Hà Quảng có cuộc sống tốt đẹp hơn là kết quả nổi bật nhất của Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông (nay là Hà Quảng), tỉnh Cao Bằng.
Là một nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tuy phát triển sau nhiều quốc gia trên thế giới, song Việt Nam đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp thích ứng, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
Ngày 15/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) và 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, đã tổ chức Lễ khởi động dự án 30 triệu USD về thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt khoản tài trợ trị giá 60 triệu USD, nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng giao thông và cấp nước ở hai tỉnh Bình Định và Quảng Nam, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.