Hai mươi cuốn sách đánh dấu chặng đường 20 năm đồng hành với bạn đọc Việt gìn giữ văn hóa đọc, cũng chính là những cuốn sách mang dấu ấn đặc trưng của Nhã Nam, đã được Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc trong một diện mạo đặc biệt.
Được biết đến với những sáng tác về ký ức, về tuổi thơ, năm nay nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tiếp tục cho ra mắt tác phẩm mới - "Tình yêu bọ xít" - kể về thời học trò ngây ngô hồn nhiên trong sáng, nhưng cũng có chút suy tư để học cách trưởng thành. Sách do Nhã Nam ấn hành.
Các hoạt động giao lưu với tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, giới thiệu sách và khuyến mãi tri ân độc giả sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/10, tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2025.
Lấy cảm hứng từ sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm tranh khổ lớn “Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ”.
“Cuốn sách Hoang dã” của tác giả Juan Villoro đã chính thức ra mắt bạn đọc Việt Nam với phần chuyển ngữ của dịch giả Lê Mạnh Thắng, do Nhã Nam ấn hành. Đây cũng là ấn phẩm được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico.
Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều đơn vị xuất bản đã tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sách, giao lưu tác giả tác phẩm, hội sách… với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.
Cuối tuần này, các đơn vị xuất bản tổ chức nhiều sự kiện giao lưu tác giả - tác phẩm, ra mắt sách, hướng tới Tháng Sách và Văn hóa đọc trong tháng 4 tới.
Có buổi giao lưu đầm ấm với bạn đọc Việt Nam vào dịp cuối tuần qua, nhà văn Cho Chang In, tác giả cuốn tiểu thuyết “Bố con cá gai” từng lấy đi nhiều nước mắt của bạn đọc cho biết, Việt Nam là nơi đem lại rất nhiều cảm xúc viết sách cho ông.
“Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” là một công trình nghiên cứu dày công của tác giả Gustave Dumoutier, một học giả nghiên cứu sâu rộng về Việt Nam của Viện Viễn Đông Bác Cổ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cuốn sách ghi lại một hệ thống những vật phẩm thờ cúng của người Việt và đi sâu khám phá ý nghĩa tâm linh đằng sau những vật phẩm ấy, với hình vẽ minh họa chân thực.
Cuốn sách “Hà Nội thời cận đại – từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)” do tác giả, nhà nghiên cứu, TS Đào Thị Diến biên soạn đem đến cho độc giả những góc nhìn khác về Hà Nội cách đây hơn 1 thế kỷ trở lại, thông qua những tài liệu lưu trữ.
Phần tiếp theo của “Cây cam ngọt của tôi” với tên gọi “Sưởi ấm mặt trời” đã lập một kỷ lục mới trong làng xuất bản Việt Nam, với tốc độ tái bản nhanh nhất, chỉ một đêm sau khi sách ra mắt hôm 28/7.
Cuốn sách “Tiểu luận về nghệ thuật An Nam” của Louis Bezacier do Nhã Nam ấn hành, gồm 7 bài nói chuyện và một tập sách kèm hình chiếu được thực hiện ở Bảo tàng Louis Finot (hiện là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội), dưới sự bảo trợ của Hội Những người bạn của Viện Viễn Đông Bác Cổ.
Cuối tuần này, độc giả Hà Nội có cơ hội tham gia nhiều buổi ra mắt sách mới, giao lưu cùng tác giả của nhiều đơn vị xuất bản như Nhã Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Phụ nữ Việt Nam…
Lâu nay, bạn đọc Việt Nam biết đến văn học Nhật Bản phần nhiều là qua các tác giả hiện đại, ở các mảng văn học hiện thực và văn học trinh thám. Tuy nhiên, ở mảng văn học cổ điển, Nhật Bản có những tác giả, tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu là Yasushi Inoue, một tác giả từ đầu thế kỷ 20, với những tác phẩm không phản ánh trực tiếp nhưng ít nhiều mang sắc màu tư tưởng của bối cảnh lịch sử thời bấy giờ.
Được ấp ủ trong suốt 18 năm, “Tật xấu của người Việt” là cuốn sách đầu tiên của nhà văn Di Li mang tính khảo cứu tâm lý về tính cách của người Việt, dựa trên nghiên cứu các góc độ văn hóa học, xã hội học, tâm lý học, kinh tế học…, tham khảo sách nghiên cứu của nhiều học giả đồng thời cũng là những kinh nghiệm được đúc rút từ cuộc sống của chính tác giả.
Hai nữ nhà báo, hai tác giả Chu Hồng Vân và Hoàng Hương chia sẻ những câu chuyện thật đẹp, thật cảm động về tình thầy trò trong cuốn sách “Chuyện thầy trò”. Đây là những câu chuyện được hai tác giả chứng kiến và ghi lại trong những năm theo dõi mảng giáo dục. Sách ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
“Hà Nội còn một chút này” và “Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn” là hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến ra mắt trong dịp Hội sách Hà Nội 2023 vừa diễn ra. Nhân dịp 2 cuốn sách ra mắt, Nhã Nam tổ chức cuộc tọa đàm “Làng làng phố phố Hà Nội”, với tác giả Nguyễn Ngọc Tiến và nhà văn Nguyễn Trương Quý.
Ấn tượng đầu tiên của mỗi cuốn sách đối với độc giả chính là bìa sách. Nhưng có những độc giả sau khi đọc sách đã tự thiết kế lại bìa theo ý mình, vừa độc đáo, vừa hài hước, hóm hỉnh và cũng thể hiện những thông điệp riêng. Cuộc thi Thiết kế lại bìa sách do Nhã Nam tổ chức đã thu hút gần 1.000 tác phẩm như thế từ độc giả.
Những cuốn sách không chỉ hấp dẫn về nội dung mà còn phong phú về cách thể hiện, kích thích trí tò mò, ham tìm hiểu của trẻ nhỏ, khơi gợi tình yêu với sách… luôn là lựa chọn hàng đầu của cha mẹ khi lựa chọn làm quà tặng cho con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Sách không chỉ để đọc, mà đôi khi còn làm nên những sáng tạo không tưởng khác. Cuộc thi “Truyện dài thành truyện ngắn” do Nhã Nam tổ chức vừa khép lại đã cho thấy những sáng tạo vô biên của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ đối với nhiều tác phẩm văn học.
“Metropolis - Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất của loài người” của nhà sử học Ben Wilson là ấn phẩm độc đáo về hành trình hơn 6.000 năm phát triển của các đô thị lớn trên thế giới. Sách do Nhã Nam ấn hành.
“Tiếng vọng đèo Khau Chỉa”, cuốn sách của tác giả, bác sĩ Nguyễn Thái Long kể về những ký ức chiến đấu của ông và đồng đội trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc hơn 40 năm trước, vừa được Nhã Nam và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành.
“Những di chúc bị phản bội”, cuốn tiểu luận về văn học uyên bác và giàu giá trị của Milan Kundera vừa được Nhã Nam giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Ông viết với tư cách là nhà phê bình văn học, nhà phê bình âm nhạc, đồng thời như một hiệp sĩ rong ruổi dọc lịch sử văn hóa châu Âu.
Lần đầu tiên một cuốn cẩm nang thực sự về cà phê, với đầy đủ các vùng địa lý trồng cà phê, đặc tính, cách thu hái, bảo quản, pha chế… in màu toàn bộ, bìa cứng đẹp, được giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Đó là cuốn “Bản đồ thế giới cà phê”, ấn phẩm kỳ công của tác giả James Hoffmann, nhà vô địch World Barista năm 2007, đồng thời là chủ nhân kênh vlog về cà phê có gần 1,5 triệu người đăng ký trên Youtube.
Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Thêm tuổi thêm duyên” của hai tác giả Caroline De Maiger và Sophie Mas, Nhã Nam phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức tọa đàm “Đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên”, với sự tham gia của các diễn giả là nhà tâm lý học, dịch giả…
“Lịch sử Cái đẹp” với hơn 200 bức tranh và tiểu họa, cùng nhiều hình ảnh tái hiện các công trình kiến trúc, khảo cổ, nghệ thuật thời trang… đi kèm với những bài luận của Eco, các trích dẫn tác phẩm văn học, nghị luận, triết học, âm nhạc và khoa học để lý giải về Cái đẹp là tác phẩm mới nhất của triết gia lừng danh Umberto Eco mà Nhã Nam gửi tới bạn đọc trong dịp cuối năm.
“Dung dăng dung dẻ”, “Nu na nu nống”, “Đếm vì sao sáng”, “Nói nhanh nói chuẩn”… những trò chơi dân gian từ thời xưa lắc, tưởng chừng giờ đây đã bị lãng quên do nhiều loại hình giải trí hiện đại hấp dẫn trẻ em, nay được các cô quản trò và các em nhỏ tái hiện từ bộ sách “Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ” của tác giả Ngô Quý Sơn.
“Tản mạn kiến trúc Nam Bộ - Một biên khảo về kiến trúc dân dụng miền nam (từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20)” là công trình nghiên cứu, sưu tầm công phu của nhóm tác giả trẻ Tản Mạn Kiến Trúc, do Nhã Nam ấn hành, giới thiệu tới bạn đọc những di sản kiến trúc cổ được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở Nam Bộ.