Thành phố Cần Thơ đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tập trung vào các ngành mũi nhọn, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi dậy nội lực của cộng đồng doanh nghiệp
Trên chặng đường phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Chính quyền và nhân dân đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.
Di tích lịch sử Chiến thắng Đầm Dơi-Cái Nước-Chà Là đã được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia, cũng là 1 trong hơn 10 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sau khi sáu tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ hợp nhất thành ba địa phương, một không gian phát triển mới đã mở ra. Đây không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính thông thường, mà còn là cơ hội lịch sử để khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho từng địa phương và cả vùng.
Chiều 9/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định quan trọng về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau và công tác cán bộ.
Sau hai ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc (21 và 22/8), Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu trong giai đoạn mới.
Dù mới chính thức được vận hành trong thời gian ngắn, nhưng hệ thống chính trị phường Bạch Mai (Thành phố Hà Nội) đã bắt nhịp rất nhanh, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ phường sẵn sàng bước vào một nhiệm kỳ đổi mới phía trước.
Chiều 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đạt mục tiêu GDP tăng 8% năm 2025 và tăng trưởng “hai con số”.
Qua các kỳ đại hội, Ðảng ta luôn nghiêm túc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề ra những quan điểm chỉ đạo đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam mang bản chất dân chủ, ưu việt, tốt đẹp.
Hội nghị Trung ương lần thứ 10 thống nhất xác định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng là mục tiêu cao nhất của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025. Phát huy kết quả những năm qua, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang có những hành động quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.
Ngày 12/6, ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch nhằm đưa Quảng Bình đến gần hơn với các doanh nghiệp tại thị trường Pháp và các nước châu Âu.
Với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.
Huyện Triệu Phong đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thẩm định, trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là quá trình phấn đấu và niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Triệu Phong.
Ngày 9/6, tại Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).
Chiều 26/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi gặp gỡ với học sinh của cụm trường trung học liên cấp Janson de Sailly (quận 16, thành phố Paris), nhằm chia sẻ thông tin về những nét mới của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và vai trò trên trường quốc tế trong thời gian qua.
Sáng 15/2, tại thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và công tác trọng tâm năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Định.
Sáng 20/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá tình hình, đề ra kế hoạch, giải pháp và mục tiêu cụ thể thời gian tới, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 được dự báo vẫn còn nặng nề trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội kiến nghị nên kiên trì chính sách khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ và phát triển sản xuất kinh doanh.
Thứ Hai, ngày 8/11/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ hai theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Từ một trong những huyện nghèo nhất nước, đến nay, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vươn lên trở thành địa phương vững mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc… Đạt được thành quả đó là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của những đảng viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh và gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên diện mạo mới trên vùng đất lịch sử hào hùng - đại ngàn Việt Bắc.
Bộ Khoa học và Công nghệ rất chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ công tác hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn tới, các chương trình vẫn được tái cấu trúc và vẫn dành vị trí quan trọng cho mảng khoa học xã hội và nhân văn.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, vừa được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt vào ngày 14/10. Giai đoạn I của Chương trình được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, cử tri tập trung phản ánh vào các nhóm vấn đề: Phòng, chống kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri mong muốn phải sớm kiểm soát dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 16/9, tại Cao Bằng diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.
Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Phiên làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Sáng 24-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Chiều 26-2, Hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra tại Hậu Giang.