Vun đắp tình hữu nghị, tăng cường gắn kết chiến lược

Được thực hiện sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công và Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước, ...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để hai bên xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. (Ảnh TTXVN)
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để hai bên xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. (Ảnh TTXVN)

Được thực hiện sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công và Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp tục khẳng định ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: Vun đắp tình hữu nghị, tăng cường kết nối, gắn kết chiến lược với các nước láng giềng.

Xác lập tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc (từ ngày 14 đến 17/4) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là lần thứ ba trong chưa đầy hai năm, hai Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành các chuyến thăm song phương, cho thấy cả hai nước dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Trong bài viết cho Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đảng, Nhà nước Trung Quốc cũng xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng và có vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại tổng thể của Trung Quốc. Phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đây là nhận thức nhất quán, là sự lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực, cũng như thế giới.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp, toàn diện và thực chất. Năm 2023, trên nền tảng phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, hai nước quyết định nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển ở tầm cao mới cho quan hệ song phương. Năm 2025, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương theo định hướng “6 hơn”, tạo khung chiến lược quan trọng trong giai đoạn mới. Tháng 3/2026, lần đầu tiên hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác kết nối chiến lược cao hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Lãnh đạo hai nước cùng thảo luận, xác lập định hướng tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững. Trong bài viết và phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ những định hướng lớn: Tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội ngày càng vững chắc; Tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu; Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm, trụ cột hợp tác mới; Làm sâu sắc hơn nữa kết nối hữu nghị, nhất là giữa thanh niên; Tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu khởi đầu mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Trung Quốc bắt đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15. Theo Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên nâng tầm kết nối chiến lược và xác lập tầm cao mới cho cho quan hệ hai Đảng, hai nước, với động lực và không gian hợp tác mới.

Tạo xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Cẩm Tú trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó đặc biệt với Lào và Campuchia, càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi diễn ra đúng thời điểm nhân dân Lào và Campuchia chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Chuyến thăm khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào và Campuchia; giúp củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa ba Đảng, ba nước; đồng thời góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh: Việc đồng chí Trần Cẩm Tú chọn Lào là nước thăm đầu tiên trên cương vị Thường trực Ban Bí thư ngay sau Đại hội XIV thể hiện sinh động sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cũng chia sẻ: Không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyến thăm còn thể hiện tình hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy son sắt, có một không hai giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Với Campuchia, trong các cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Việt Nam nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, coi đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước. Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen cho rằng: Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước càng cần tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống hữu nghị, gắn bó, đồng thời tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, trên thế giới ■

Có thể bạn quan tâm