Trước bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá nhiên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực lớn.
Hơn 50-60% chi phí đầu vào của ngành đã tăng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn cố giữ giá nhờ chủ động dự trữ nguyên liệu từ 3-6 tháng và chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận.
Do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông, từ đầu tháng 3, giá phân bón liên tục tăng cao, gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến thị trường còn phức tạp, để bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá phân bón, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, tập trung đẩy mạnh sản xuất, ưu tiên phục vụ thị trường trong nước
Thị trường tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động về thuế quan, chiến sự diễn ra tại một số khu vực trên thế giới không những gia tăng rủi ro mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng dệt may. Để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã chủ động bám sát thị trường nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó.
Những năm gần đây, tại “thủ phủ” dừa Vĩnh Long, một nghịch lý đang diễn ra là các doanh nghiệp chế biến phải nhập khẩu dừa nguyên liệu từ nước ngoài để duy trì sản xuất. Thực tế này phản ánh rõ những biến động của thị trường cũng như yêu cầu cấp thiết trong việc tái cơ cấu ngành dừa theo hướng bền vững.
Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị triển khai Nghị định số 72/2026 của Chính phủ, trong đó điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung và hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng.
Tại Việt Nam, sau nhiều năm hình thành và từng bước hoàn thiện, thị trường giao dịch hàng hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro, nâng cao giá trị xuất khẩu và kết nối sâu hơn với các trung tâm tài chính quốc tế.
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt mức kỷ lục 70,09 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng chủ lực đang bộc lộ sự tăng trưởng thiếu bền vững khi nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm kim ngạch trong trung và dài hạn.
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh với số lượng lớn lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Ngày 16/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã công bố tiếp nhận, chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động vận hành; khẳng định năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của công ty trong việc xử lý các nguồn nguyên liệu an toàn và hiệu quả.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm qua (22/12). Nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là hai mặt hàng cà-phê dẫn dắt đà bứt phá.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới mở cửa tuần mới trong sắc đỏ khi lực bán lan rộng nhiều nhóm hàng. Kết phiên, chỉ số MXV-Index giảm gần 1,4% còn 2.369 điểm.
Phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt trên thị trường hàng hóa thế giới. Giá cà-phê Robusta bất ngờ tăng vọt hơn 6%, cắt đứt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp do lo ngại về nguồn cung, trong khi giá đồng COMEX tiếp tục suy yếu trong phiên thứ ba liên tiếp.
Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên cuối tháng 9. Theo MXV, chỉ số MXV-Index đóng cửa giảm 0,86%, xuống 2.259 điểm. Hai diễn biến đáng chú ý là giá ca-cao rơi xuống mức thấp nhất trong 11 tháng và lo ngại OPEC+ tăng sản lượng đã khiến giá dầu mở rộng đà suy yếu sang phiên hôm qua.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), con đường tiêu thụ, phân phối các thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả rất khác nhau, bao gồm thông qua mạng xã hội, thị trường truyền thống, đến đưa vào các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học… với ưu thế giá rẻ.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch đầu năm mới (30/12/2024 - 5/1/2025), đẩy chỉ số MXV-Index tăng 0,88% lên 2.208 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua chiếm áp đảo trong tuần giao dịch vừa qua (21-27/10) kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 1,7% lên 2.193 điểm. Đáng chú ý, trên thị trường năng lượng, giá của toàn bộ 5 mặt hàng rực xanh, trong đó giá hai mặt hàng dầu tăng hơn 4%. Trong khi đó, nhóm mặt hàng nguyên liệu công nghiệp diễn biến ngược chiều với xu hướng chung của toàn thị trường hàng hóa. Riêng giá cà phê Robusta ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng hơn hai tháng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua một tuần đỏ lửa. Trong đó thị trường năng lượng dẫn dắt xu hướng của toàn thị trường khi toàn bộ giá các mặt hàng giảm sâu từ 7-14%. Riêng giá hai mặt hàng dầu Brent và dầu WTI lao dốc lần lượt 7,6% và 8,4%. Bên cạnh đó, thị trường nông sản cũng chứng kiến nhiều phiên suy yếu trong bối cảnh triển vọng nguồn cung tích cực tại Mỹ và Brazil. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất 3,54% xuống 2.157 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua (30/9-6/10) kéo chỉ số MXV-Index tăng 1,91% lên 2.252 điểm. Đáng chú ý, nhóm kim loại ghi nhận những diễn biến tích cực khi có đến 7/10 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó, giá quặng sắt tăng hơn 6% lên mức 108,6 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, giá một số mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp như cà-phê và ca cao lao dốc rất mạnh sau những thông tin tích cực về tình hình thời tiết và xuất khẩu.
Thời gian qua, công nghiệp chế biến nông, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp và trong cơ cấu kinh tế chung của nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ. Tuy vậy, bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của không ít doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần sớm tháo gỡ.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (29/1), giá nhiều mặt hàng nguyên liệu quay đầu đi xuống. Trong đó, với 4 trên 5 mặt hàng giảm giá mạnh, nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường trong ngày hôm qua.
Ngày 24/11, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) tổ chức khánh thành Nhà máy Chế biến nguyên liệu yến sào Sanvinest Khánh Hòa.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, sau tuần giao dịch biến động rất mạnh vừa qua, đóng cửa phiên đầu tuần này (26/6), giá hàng hóa nguyên liệu dần ổn định trở lại. Diễn biến giá phân hóa khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá.
Giá nông sản thế giới mặc dù đã giảm xuống gần với mức thấp nhất trong 2 năm qua nhưng thị trường lại bất ngờ hồi phục mạnh vào tuần trước. Liệu mối lo về chi phí thức ăn chăn nuôi của các doanh nghiệp Việt Nam vừa được xoa dịu sẽ một lần nữa quay trở lại như 2 năm qua?
Hàng ngoại hóa các mặt hàng xa xỉ, đến cả cây tăm tre, củ kiệu muối, nước dừa, v.v. cũng bỏ vàng, bỏ ngoại tệ mạnh ra để nhập! tại sao không dành dụm vàng và ngoại tệ để nhập nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v. phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp?
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua (8/2), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Chỉ số MXV-Index chốt ngày tăng nhẹ 0,21% lên 2.377 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt mức 2.800 tỷ đồng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (7/11), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến trái chiều với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Lực bán có phần chiếm ưu thế đã khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,19% xuống 2.562 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua, mặc dù chỉ có 8 trên tổng số 31 hàng hóa thế giới nguyên liệu tăng giá, tuy nhiên mức tăng mạnh của một số mặt hàng quan trọng đã giúp chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng nhẹ 0,19% lên mức 2.432 điểm.