Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà-phê bền vững cho các nước ASEAN
Ngày 2/10, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia bế mạc lớp tập huấn “Sản xuất cà-phê bền vững cho các nước ASEAN”, sau 3 ngày diễn ra.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cà-phê
Có 221 kết quả
Ngày 2/10, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia bế mạc lớp tập huấn “Sản xuất cà-phê bền vững cho các nước ASEAN”, sau 3 ngày diễn ra.
Từ một địa phương nghèo, với sự quyết tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ nguồn lực xã hội, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) từng bước vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm về cà-phê xứ lạnh, dược liệu.
Thông qua chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé góp phần hỗ trợ ngành cà-phê Việt Nam thích ứng với EUDR, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân.
Chiều 17/9, xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) tổ chức sơ kết một năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Được rất nhiều người nông dân ở các xã: Tuần Giáo, Na Son, Mường Chà, Na Sang (tỉnh Điện Biên)… gọi bằng tên thương quý "thầy Dia", thế nhưng thầy Dia lại không đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng; lớp học của Dia ở trên nương, đồi…
Tám tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Điện Biên đã trồng mới 12.126,35ha cà-phê, nâng diện tích cà-phê toàn tỉnh lên hơn 20.528ha. Với kết quả này, Điện Biên đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu phát triển cà-phê được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đề ra trong toàn nhiệm kỳ 2025-2030.
Cà-phê và sầu riêng là hai “trụ cột” xuất khẩu nông sản mang lại doanh thu “tỷ đô” và là sinh kế cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả ấn tượng, hai ngành hàng này đang phải đối mặt không ít thách thức liên quan việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.
Việc đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà-phê hòa tan trong hũ thủy tinh với công suất 350.000 hũ mỗi ngày, góp phần tăng giá trị của hạt cà-phê, thúc đẩy chế biến, đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co, lực bán bất ngờ áp đảo vào cuối phiên, kéo thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt suy yếu. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1% xuống 2.732 điểm.
Chiều 24/7, tại tỉnh Lâm Đồng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố dự án “Khẳng định vị thế robusta Việt” và hội thảo “Nâng chất robusta Việt từ gốc”, nhằm góp phần gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu quốc gia cho cà-phê robusta Việt Nam.
Lực mua mạnh trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,5% lên 2.835 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (23/7). Nhóm năng lượng là điểm nóng khi 4/5 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh, trong đó giá hai mặt hàng dầu thô tăng vọt 6-7% sau một phiên.
Hiện nay, giá cà-phê thế giới đang tăng trở lại do lo ngại sụt giảm nguồn cung trước tác động của hiện tượng El Nino. Đây là cơ hội cho ngành cà-phê Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu sau một thời gian trầm lắng.
Sắc xanh bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch từ ngày 6-10/7. Lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 3,25%, lên 2.660 điểm, qua đó nối dài đà tăng sang tuần thứ ba liên tiếp.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 với lực mua chiếm ưu thế trên nhiều nhóm hàng. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,8% lên mức 2.568 điểm.
Thị trường hàng hóa khép lại tuần giao dịch vừa qua (15-19/6) với diễn biến trái chiều. Áp lực bán mạnh trên thị trường năng lượng sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đã kéo giá dầu giảm sâu, qua đó khiến chỉ số MXV-Index mất gần 2% và lùi xuống 2.652 điểm - vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 2.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/6. Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp khởi sắc nhờ đà tăng mạnh của cà-phê, áp lực bán áp đảo trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index giảm gần 0,6%, xuống còn 2.674 điểm khi đóng cửa.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới quay đầu suy yếu trong phiên giao dịch ngày 3/6 khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm mặt hàng. Triển vọng nguồn cung dồi dào tiếp tục kéo giá cà-phê xuống, nhóm kim loại cũng chịu sức ép khi kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn.
Thị trường cà-phê tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực từ nguồn cung gia tăng tại các quốc gia sản xuất chủ chốt ngày càng rõ nét. Kết thúc phiên giao dịch 1/6, giá cà-phê Arabica giảm 1,9% xuống còn 5.745 USD/tấn. Giá Robusta cũng giảm 1,1%, về mức 3.438 USD/tấn.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt suy yếu trong phiên giao dịch ngày hôm qua (27/5) khi lực bán gia tăng trên nhiều nhóm hàng, đặc biệt là năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về việc về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững, ngày 25/5, tại bản Huổi Tống B, Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) tổ chức phát động phong trào trồng, chăm sóc cây cà-phê và cây mắc-ca.
Dưới chân núi tuyết Ngọc Long nổi tiếng ở thành phố Lệ Giang, những người bạn đến từ Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) đã cùng thưởng thức hương thơm của ly cà-phê, kể cho nhau nghe những câu chuyện, ký ức về tình hữu nghị, hướng tới tương lai tốt đẹp của sự giao lưu, hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai đất nước.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 20/5 trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm mặt hàng. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm gần 1,4%, xuống còn 2.925 điểm.
Lượng cà-phê xuất khẩu của Brazil trong niên vụ mới có thể đạt khoảng 50 triệu bao loại 60kg, tương đương khoảng 3 triệu tấn, vượt các mức kỷ lục trước đây.
Với tinh thần phụng sự từ cà-phê, văn hóa cà-phê Việt Nam, Trung Nguyên Legend đã vinh dự được đồng hành trong nhiều chương trình ý nghĩa của Bộ Quốc phòng, góp phần lan tỏa năng lượng sáng tạo và ý chí, khát vọng phụng sự, kiến quốc.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới duy trì diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 18/5 khi lực mua mạnh quay lại nhóm nông sản, với tâm điểm là mặt hàng ngô.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch 14/5 chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, lực chốt lời đồng loạt xuất hiện tại nhiều nhóm hàng, nhất là cà-phê và kim loại quý. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1,85% xuống 2.994 điểm, rời khỏi vùng đỉnh lịch sử vừa thiết lập trong phiên trước.
Chiều 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao tặng hàng nghìn cây cà-phê chất lượng cao cho một số hộ dân khu vực biên giới nước bạn Lào.
Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà-phê.
Với lợi thế về đất đai, khí hậu, cây công nghiệp ở nước ta mang lại giá trị cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Tuy nhiên, sản xuất cây công nghiệp còn manh mún, giá trị gia tăng đạt thấp, sức cạnh tranh rất yếu.