#Không rõ nguồn gốc

96 kết quả

Báo cáo viên trình bày tại hội nghị.
Y tế

Làm đẹp phải đúng cách, đúng nơi

Nhiều chị em phụ nữ xem và tự làm đẹp theo các cách quảng cáo, giới thiệu, review trên mạng xã hội… để rồi đẹp chưa thấy đâu, mà có người phải nhập viện giải quyết hậu quả. Các bác sĩ da liễu cảnh báo, làm đẹp theo mạng xã hội có thể gây hại nghiêm trọng cho làn da và sức khỏe, thậm chí để lại di chứng lâu dài.

Hàng trăm sản phẩm hàng "hiệu" không rõ nguồn gốc bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Tin chung

Công an Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ hàng nghìn sản phẩm túi xách “hàng hiệu” không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, truy quét, thu giữ hàng nghìn sản phẩm túi xách “hàng hiệu” không rõ nguồn gốc của 4 cửa hàng kinh doanh, buôn bán hàng lưu niệm, túi xách tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

476kg nội tạng và các sản phẩm của động vật không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe khách biển kiểm soát 25F-002.09.
Tin chung

Sơn La: Liên tiếp xử lý các vụ việc vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp liên tiếp phát hiện các trường hợp xe khách vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)
Tin chung

Thái Bình tiêu hủy 147 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Một hộ kinh doanh thực phẩm ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) buộc phải tự tiêu hủy một loạt sản phẩm bày bán tại cửa hàng do vi phạm các quy định của Nhà nước. Vụ việc vừa được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình phát hiện trong quá trình tăng cường giám sát, kiểm tra thị trường.
hình ảnh các loại xiên bẩn được bày bán đủ hình dạng, màu sắc
Video

[Video] Thịt xiên siêu rẻ tràn lan, nguy hiểm rình rập giới trẻ

Thịt xiên giá rẻ "xiên bẩn", món ăn vặt phổ biến quanh các cổng trường tại Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm.Không rõ nguồn gốc, chế biến mất vệ sinh nhưng lại được tiêu thụ mạnh bởi học sinh, sinh viên vì giá thành rẻ và hương vị hấp dẫn. Thực trạng này đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng, kiểm soát thực phẩm và thói quen tiêu dùng trong giới trẻ.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Cao Bằng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán tại một hộ kinh doanh. (Ảnh HOÀNG LY)
Xã hội

Để có những bữa ăn an toàn

Càng gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và đây cũng là điều kiện cho thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc có điều kiện trà trộn vào thị trường, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Thực hiện đợt cao điểm, lực lượng chức năng các đơn vị đã liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan hành vi này.
Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với chủ cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Pháp luật

Kiểm tra, phát hiện gần 2.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Ngày 29/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Tổ công tác Đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Ngọc, thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang bày bán 2.760 chiếc bánh trung thu có nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, không xác định được ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng)
Pháp luật

Tạm giữ hơn 3 nghìn sản phẩm bánh kẹo nhập lậu trước giờ “tuồn” ra thị trường

Thực hiện đợt thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa trước dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ gần 3.300 đơn vị sản phẩm là bánh kẹo nhập lậu trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các thiết bị PCCC có dấu hiệu nhập lậu của một cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: QUYÊN LƯU)
Xã hội

Cẩn trọng khi mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Trong đó có những vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà trọ làm nhiều người chết, bị thương. Trước tình trạng nêu trên, nhiều người dân đã không tiếc tiền mua sắm các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho gia đình, như: Mặt nạ phòng độc khói, thang dây, bình cứu hỏa… Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết này, một số chủ cửa hàng đã nhập các thiết bị PCCC kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán kiếm lời.