Áp lực bán lan rộng, MXV-Index rời vùng 2.900 điểm
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi lực bán lan rộng trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thị trường hàng hóa
Có 293 kết quả
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi lực bán lan rộng trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 20/5 trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm mặt hàng. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm gần 1,4%, xuống còn 2.925 điểm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua (11-15/5) với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng.
Chiều 13/5, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức được trao chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về hệ thống quản lý an toàn thông tin, được cấp theo hệ thống công nhận quốc tế thuộc IAF (International Accreditation Forum).
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận sự sôi động rõ nét của thị trường hàng hóa tại Cần Thơ, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trên nhiều nhóm ngành hàng. Từ chợ truyền thống đến hệ thống bán lẻ hiện đại, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường tiêu dùng nội địa.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến giằng co trở lại trong phiên giao dịch ngày 13/4. Trong bối cảnh xu hướng phân hóa chi phối toàn thị trường, lực mua bứt phá ở nhóm năng lượng và kim loại đã trở thành động lực chính, đưa MXV-Index tăng 1,26% lên 2.810 điểm.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp Boston Consulting Group đã tổ chức phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Anh Việt nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.
Dù “chảo lửa” địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng đà tăng của giá dầu thô bất ngờ chững lại sau chuỗi phiên bứt phá mạnh. Trái lại, giá đường tiếp tục lao dốc, xuyên thủng vùng đáy 5 năm dưới áp lực dư cung kéo dài.
Sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm kim loại, dẫn đầu là cú lội ngược dòng hơn 8% của giá bạc, đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 2,5% lên 2.532 điểm trong phiên 3/2.
Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới giao dịch trầm lắng trong ngày Mỹ nghỉ lễ Martin Luther King, khiến thanh khoản suy giảm. Dù vậy, đóng cửa, chỉ số MXV-Index vẫn nhích thêm 0,2%, lên 2.520 điểm.
Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần (12/1). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 2,8% lên mức 2.513 điểm - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?
Ngày 18/11, thị trường hàng hóa tích cực trở lại nhờ lực mua phục hồi. Giá ngô bứt phá phiên thứ hai liên tiếp do thu hoạch chậm tại Mỹ và thời tiết bất lợi ở Argentina. Nhóm công nghiệp, giá cà-phê tăng vọt vì mưa lũ kéo dài ở Tây Nguyên và biến động thuế quan. MXV-Index kết phiên lên 2.357 điểm, nhích gần 0,4%.
Sau hai phiên khởi sắc, chỉ số MXV-Index đóng cửa ngày hôm qua (3/11) tăng gần 1% lên 2.351 điểm - mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Nhóm nguyên liệu công nghiệp, nhất là hai mặt hàng cà-phê đóng vai trò dẫn dắt và tạo lực đẩy quan trọng kéo cả thị trường.
Phiên giao dịch ngày 28/10, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới phân hóa rõ nét. Áp lực bán duy trì tại nhóm nguyên liệu công nghiệp, điển hình là dầu cọ với chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Trong khi đó, lực mua trở lại nhóm kim loại, giúp giá bạc phục hồi gần 1,2%. Kết phiên, chỉ số MXV-Index giảm 0,34% xuống 2.306 điểm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch qua (20-26/10) với sắc xanh áp đảo, khi dòng tiền đầu tư quay lại mạnh mẽ vào nhóm năng lượng và nông sản. Chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng hơn 3% lên 2.316 điểm - vùng giá cao nhất trong hơn 4 tháng qua.
Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường nguyên liệu thế giới (phiên 7/10). Nhà đầu tư "giữ vị thế" do lo ngại dư cung và nhu cầu hồi phục chậm. Giá cao-su giảm vì nguồn cung dồi dào. Dầu thô dao động quanh đáy sau khi OPEC+ nâng sản lượng. MXV-Index hạ nhẹ 0,1% (2.281 điểm), cho thấy thị trường đang lắng nhịp trước xu hướng mới.
Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên cuối tháng 9. Theo MXV, chỉ số MXV-Index đóng cửa giảm 0,86%, xuống 2.259 điểm. Hai diễn biến đáng chú ý là giá ca-cao rơi xuống mức thấp nhất trong 11 tháng và lo ngại OPEC+ tăng sản lượng đã khiến giá dầu mở rộng đà suy yếu sang phiên hôm qua.
Thị trường hàng hóa toàn cầu khép lại tuần 22–26/9 trong sắc xanh, với MXV-Index bật gần 3% lên 2.284 điểm. Giá dầu phục hồi mạnh mẽ dưới sức ép căng thẳng địa chính trị, trong khi giá cà-phê tiếp tục “nóng” do triển vọng nguồn cung eo hẹp.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường nguyên liệu thế giới tuần qua (15-19/9) chìm trong sắc đỏ. Chỉ số MXV-Index giảm hơn 1,5% so với tuần trước, xuống 2.226 điểm. Đáng chú ý, giá cà-phê giảm mạnh 4 phiên liên tiếp. Bên cạnh đó, giá dầu thô thế giới cũng có nhiều biến động.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co trong phiên giao dịch ngày hôm qua (11/9). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,06% lên mức 2.240 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên hôm qua (10/9). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp khi ghi nhận mức tăng hơn 0,5%, lên mức 2.239 điểm.
Trong 15 năm (1/9/2010-1/9/2025), Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã phát triển từ ba mặt hàng ban đầu lên hơn 50 sản phẩm liên thông toàn cầu. Với việc mở cửa ra thế giới và hiện đại hóa hạ tầng, MXV đã định hình vị thế tiên phong trong chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
Lực mua lan rộng đã đưa MXV-Index tăng 0,7% lên 2.337 điểm trong tuần qua (25/8 - 31/8). Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc trở thành tâm điểm thị trường khi vượt mốc 40 USD/ounce - vùng giá cao nhất kể từ năm 2011. Giá cà-phê cũng leo thang do nguồn cung Brazil thắt chặt và căng thẳng thương mại gia tăng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên hôm qua với những biến động trái chiều. Lực mua giành ưu thế vào cuối phiên đã giúp chỉ số MXV-Index đảo chiều, tăng 0,3% lên 2.217 điểm.
Sáng 13/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP) tại thành phố Đà Nẵng.
Hai phiên cuối tuần ghi nhận áp lực mạnh lên nhiều mặt hàng sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới, khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm gần 3% so tuần trước, xuống còn 2.160 điểm.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong khi phần lớn các mặt hàng nhóm nông sản và năng lượng đóng cửa trong sắc xanh thì giá nhiều mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại đồng loạt giảm. Chốt phiên, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ lên mức 2.239 điểm - cắt đứt chuỗi ba phiên giảm.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối trầm lắng trong phiên giao dịch đầu tuần (21/7). Kết phiên, lực bán chiếm ưu thế đã đẩy chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,3% về mức 2.240 điểm. Thị trường năng lượng và kim loại tiếp tục trở thành tâm điểm với nhiều diễn biến đáng chú ý.