[Video] Nhật Bản ghi nhận kỷ lục mới về số cư dân nước ngoài
Nhật Bản đang chứng kiến làn sóng lao động nước ngoài gia tăng mạnh mẽ, khi quốc gia này tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lao động nước ngoài
Có 24 kết quả
Nhật Bản đang chứng kiến làn sóng lao động nước ngoài gia tăng mạnh mẽ, khi quốc gia này tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, thành phố Cần Thơ đã và đang mở rộng cơ hội giải quyết việc làm, giúp người lao động có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống và góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8, thay thế Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2023/NĐ-CP, với nhiều đổi mới trong quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều điểm thay đổi so với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP; một trong số đó là nội dung liên quan đến lao động nước ngoài lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm việc tại Việt Nam.
Theo quy định mới, người lao động nước ngoài được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội thuộc đối tượng không cần cấp phép lao động.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nga và Viện Chính sách kinh tế Gaidar, từ tháng 1 đến 5/2022, số người di cư lao động ở Nga tăng mạnh so cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn những người đến Nga làm việc đều sẵn sàng sinh sống hợp pháp, nhờ chính sách “ân xá di cư” trong thời kỳ đại dịch.
Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế nhập cảnh đối với lao động người nước ngoài, được áp dụng trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 11 này.
Hãng tư vấn toàn cầu Mercer ngày 22-6 công bố kết quả khảo sát thường niên cho thấy, thủ đô Ashgabat của Turkmenistan đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người lao động nước ngoài.
Người lao động theo chương trình EPS của Hàn Quốc, gồm cả hợp đồng 3 năm và 4 năm 10 tháng, kết thúc thời hạn làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 13-4 đến 31-12-2021 sẽ được gia hạn một năm, thay vì 50 ngày như trước đây.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Chính phủ Nhật Bản chính thức bổ sung bảy loại hình công việc trong lĩnh vực xây dựng được phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.