Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thái Lan tăng mạnh

NDO - Ngày 2/9, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, trong bảy tháng đầu năm 2022, nước này đã thu hút hơn 73 tỷ bạt (tương đương gần 2 tỷ USD) đầu tư nước ngoài, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Automation Park, một trong những cơ sở được xây dựng để phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao ở EEC. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Automation Park, một trong những cơ sở được xây dựng để phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao ở EEC. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo số liệu thống kê từ Bộ Thương mại Thái Lan, từ tháng 1 đến tháng 7/2022, Thái Lan đã cấp phép thành lập doanh nghiệp cho 323 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư lên tới 73,63 tỷ bạt, cao hơn cùng kỳ năm trước 28,9 tỷ bạt. Phần lớn trong số này là các doanh nghiệp Nhật Bản, tiếp theo đó là các doanh nghiệp Singapore, Mỹ... Các dự án đầu tư mới cũng giúp tạo công ăn việc làm cho hơn 3.300 công dân Thái Lan.

Ông Anucha cho biết, các dự án đầu tư vào Hành lang Kinh tế phía đông (EEC) Thái Lan chiếm 18% trong tổng số đầu tư nước ngoài năm 2022, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 30 tỷ bạt. EEC là một trong những kế hoạch trọng điểm của Chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư, đặc biệt trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. Thái Lan đặt mục tiêu sẽ thu hút 62 tỷ USD đầu tư vào khu vực này trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2027.

Ông Anucha nói: “Chính phủ đã chuẩn bị chính sách để định hướng cho các cơ quan liên quan nhằm đưa Thái Lan trở thành một trung tâm đầu tư trong khu vực. Chính phủ Thái Lan cũng xúc tiến việc cải tạo các hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm giao thông, tiện ích và quy định để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cũng như mang lại lợi ích cho người dân Thái”.

Theo ông Anucha, mặc dù nền kinh tế Thái Lan vẫn đang trong quá trình hồi phục từ các tác động của đại dịch Covid-19 nhưng dòng đầu tư nước ngoài vào Thái Lan sẽ tiếp tục gia tăng. Ông nói: “Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đầu tư vào Thái Lan, điều đó cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng của đất nước”.

Trong khi đó, một ủy ban chính sách quản lý lao động nước ngoài cũng đang chuẩn bị đề xuất Chính phủ Thái Lan kéo dài thời gian hoạt động của Trung tâm Chứng nhận danh tính (CI) ở các tỉnh Samut Sakhon, Samut Prakan, Ranong và Chon Buri đến tháng 2 năm tới. Các trung tâm này được thiết lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới việc hộ chiếu của các lao động nước ngoài bị hết hạn và không thể trở về nước để làm hộ chiếu mới do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Suchart Chomklin, Chủ tịch của ủy ban này, nói rằng ủy ban đã sửa đổi các quy định cấp bộ để thu hút thêm các nhà đầu tư và lao động nước ngoài, từ đó giúp thúc đẩy nền kinh tế thông qua việc cấp các thị thực cư trú dài hạn, có thể lưu trú tại Thái Lan trong vòng 5 năm và được phép gia hạn lên tới 10 năm.