Hành trình Đỏ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 11/6, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm khởi đầu của Hành trình Đỏ lần thứ 14, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hoạt động thiện nguyện
Có 24 kết quả
Sáng 11/6, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm khởi đầu của Hành trình Đỏ lần thứ 14, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước.
Với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần người bệnh, người nhà người bệnh, sáng 23/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.
Ngày 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát đi thông cáo liên quan đến các ý kiến, thắc mắc xoay quanh tính minh bạch của dự án Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và một số dự án cùng tên tại các địa phương.
Bếp ăn nghĩa tình là mô hình thiện nguyện được duy trì bền bỉ gần một thập kỷ tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, người bán vé số và cả bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì sự nghiệp giáo dục, thắt chặt thế trận lòng dân.
Người dân và lãnh đạo chính quyền tỉnh Takeo đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người gốc Việt và Campuchia tại địa phương; cho rằng hoạt động thiện nguyện này thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Chiều 24/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Techcombank, Quỹ từ thiện Chạm yêu thương - một nền tảng thiện nguyện số hoàn toàn mới chính thức ra mắt. Sự kiện này đã mở ra hành trình hoạt động thiện nguyện hiện đại, minh bạch, bền vững.
Lên sóng vào 10 giờ, thứ Bảy (25/10) trên kênh VTV1, chương trình “Trạm yêu thương” tuần này sẽ chia sẻ câu chuyện về hành trình truyền cảm hứng của chị Lâm Thị Nga (sinh năm 1982, đến từ Ninh Bình) - một cô gái mắc bệnh bẩm sinh, không thể đi lại, đã vượt lên số phận, trở thành tấm gương về nghị lực sống phi thường.
Lại Khánh H. (Ninh Bình) tần ngần đứng trước gian hàng tò he, ngập ngừng xin các bác một hình tò he bác sĩ. Bên tay trái, H. nắm chặt bức thư pháp ghi chữ "bình an". Cô bé có đôi mắt buồn nhưng ánh lên niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên đón Tết Trung thu đặc biệt như năm nay.
Đầu tháng 9/2025, tại điểm số 446 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã ra mắt Bếp ăn cộng đồng, nhằm hỗ trợ bữa cơm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm nay, dù làm nghề lái xe vất vả để mưu sinh nhưng anh Ngô Văn Thọ ở xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên luôn dành thời gian để chở hàng cho đến học sinh, đồng bào vùng cao còn khó khăn. Với anh Thọ, làm thiện nguyện đã trở thành việc làm tự thân, thường xuyên.
Sau hai tuần với hành trình qua 10 tỉnh, thành phố, 110 thanh, thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Trại hè Việt Nam 2025 đã có những trải nghiệm sôi động và ý nghĩa.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, 6 tháng đầu năm 2025, Agribank vẫn kiên định phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”, dành hơn 250 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội và vun đắp giá trị nhân văn vì sự phát triển toàn diện và bền vững.
Chương trình “Về nguồn” của Công an thành phố Hà Nội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia đến mọi miền Tổ quốc.
Từ sự đồng cảm sâu sắc với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Thạch Ngọc Hải đã không ngừng nỗ lực và cống hiến trên con đường thiện nguyện. Không chỉ trao cơ hội viết tiếp ước mơ cho hàng nghìn em nhỏ, chàng trai còn trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng.
Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo ra khuôn khổ pháp lý giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai, sự cố; đồng thời khuyến khích sự chung tay đóng góp của cộng đồng cho các hoạt động thiện nguyện, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, quá trình thực hiện cho thấy Nghị định này cũng đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi.