Tổng chiều dài vượt mốc 50.000km, Trung Quốc sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới
Đây là dấu mốc mới trong sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc, khi tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc lần đầu tiên vượt mốc 50.000km.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đường sắt cao tốc
Có 24 kết quả
Đây là dấu mốc mới trong sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc, khi tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc lần đầu tiên vượt mốc 50.000km.
“Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng ở mong muốn tham gia, mà đã bắt đầu chuyển động thực chất, tìm kiếm đối tác, chuẩn bị nguồn lực để bước vào đảm nhận những dự án mang tầm quốc gia”, TS Nguyễn Minh Phong nhận định.
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) và Siemens Mobility vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam.
Sau hơn bốn năm thi công trong điều kiện địa chất phức tạp, hầm Di Lương dài hơn 24km thuộc tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh, Trung Quốc đã thông tuyến với nhiều biện pháp thi công được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cấp quốc gia.
Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đi qua 18 xã, phường, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, với khoảng 2.150 hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đang mở cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (HSR) Whoosh, một trong những công trình hạ tầng chiến lược quốc gia.
Theo Chiến lược và quy hoạch phát triển công nghiệp đường sắt đã được Nhà nước ban hành, tổng mức đầu tư cho các dự án đường sắt theo tính toán lên tới gần 300 tỷ USD. Đây là cơ hội rất lớn, tiềm năng thị trường rộng mở cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước.
Để phát triển ngành đường sắt của Việt Nam trong thời gian tới, cần có chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, người học, cán bộ quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị.
Ngày 8/9, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã thông qua nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng 22,581ha rừng sản xuất sang mục đích khác để triển khai 3 dự án trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam.
Ericsson, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông, và Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kiến thức và kỹ năng cần thiết về 5G và các công nghệ số liên quan để tham gia và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Thời gian qua, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đã thu hút sự quan tâm của người dân cả nước bởi quy mô đặc biệt lớn, công nghệ tiên tiến và được coi là công trình biểu tượng trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Chiều 11/6, trong chương trình hoạt động song phương tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF).
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo chính quyền, các doanh nghiệp thành phố Incheon (Hàn Quốc) đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, chiến lược xây dựng và phát triển hạ tầng sân bay hiện đại, các khu phi thuế quan tích hợp, hệ thống giao thông-đô thị kết nối sân bay và dịch vụ logistics, hậu cần hàng không.
Ngày 28/5, tập đoàn Siemens của Đức thông báo đã trúng gói thầu có giá trị lớn nhất từ trước tới nay để xây dựng một trong những mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại nhất thế giới cho Ai Cập.