Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức ra quân sản xuất đầu năm
Nhân dịp đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, hơn 300 cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (tỉnh Hưng Yên) tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#doanh nghiệp tư nhân
Có 62 kết quả
Nhân dịp đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, hơn 300 cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (tỉnh Hưng Yên) tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp, đồng thời thí điểm thuê giám đốc điều hành tại đơn vị sự nghiệp công lập; không tổ chức Hội đồng quản lý ở các đơn vị này.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là trong ngành viễn thông.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW được kỳ vọng tạo cú hích thể chế mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, đưa tri thức và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.
Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hai nghị quyết quan trọng của Trung ương là Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW được xác định là nền tảng then chốt giúp khu vực kinh tế tư nhân khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo ra những đột phá mới về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Sáng 9/1, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không nhằm thay thế vai trò điều hành của Hội đồng quản trị hay ban lãnh đạo, mà giữ vị trí như một trụ cột giá trị, góp phần hình thành nền tảng phát triển bền vững.
Chiều 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến.
Kinh tế tư nhân đang đứng trước "ngưỡng cửa" quan trọng để trở thành mũi nhọn đột phá cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành hiện thực, cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội hội nhập…
Để phát triển được lực lượng nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục đại học, đào tạo nghề…
Sáng 24/10, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền trung-Tây Nguyên, Tổ chức Catalyste+ (Canada) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”.
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Bức tranh về khu vực kinh tế tư nhân đã biến đổi rất nhiều qua thời gian: Từ việc không được thừa nhận, đến việc được phép hoạt động nhưng luôn chịu sự “phân biệt đối xử” và rồi được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định là “một động lực quan trọng” của nền kinh tế...
Nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, không chỉ làm chủ thị trường nội địa mà còn có thể khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Điều này chứng tỏ rằng nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.
Trong bức tranh kinh tế của Thanh Hóa, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra hướng đi mới cho Thanh Hóa trong kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Chiều 12/9,Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2025. Đây là dịp các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và thực chất cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Với mức đóng thuế 1.588 tỷ đồng năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn ghi nhận mức đóng góp trên 1.000 tỷ đồng.
Chiều 1/8, tại Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân 2025 cụm Bắc Trung Bộ.
Những tháng đầu năm 2025, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở thành phố Cần Thơ có bước phục hồi tích cực. Cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân đóng góp hơn 74% GRDP và hơn 80% tổng thu ngân sách của thành phố. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn cần sự chung tay gỡ khó của các cấp, ngành.
Ngày 24/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND nhằm triển khai Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là động lực then chốt. Trong đó, báo chí đóng vai trò kết nối, lan tỏa, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững…
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc phát huy tối đa các nguồn lực cho sự phát triển đất nước.
Bám sát tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Bắc Ninh đã “chọn mặt gửi vàng”, lấy doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khoa học-công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển.
Khu vực kinh tế tư nhân với gần 1 triệu doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, là khu vực đóng góp tới 50% GDP của cả nước, hơn 30% tổng thu ngân sách và sử dụng 82% tổng số lao động. Hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển là một định hướng lớn, được khẳng định trong Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Trong không khí phấn chấn của cộng đồng doanh nghiệp sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả nghị quyết này.