Khởi công 3 trường nội trú tại các xã biên giới A Lưới
Thành phố Huế vừa tổ chức lễ khởi công, động thổ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dịch vụ công trực tuyến
Có 146 kết quả
Thành phố Huế vừa tổ chức lễ khởi công, động thổ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ mà trước hết ở đổi mới phương thức quản trị.
Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng vừa tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026; đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong tháng.
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai và nhân rộng nhiều sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phù hợp với mô hình tỉnh mới sau sáp nhập, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, trong đó đề xuất nhiều quyền lợi quan trọng của công dân liên quan đến danh tính điện tử, dữ liệu cá nhân, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn trên môi trường số.
Chuyển đổi số đang từng bước mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những yêu cầu phải đổi mới tư duy quản trị, hoàn thiện thể chế và thu hẹp khoảng cách số để người dân thật sự trở thành trung tâm của phát triển.
Ngày 26/12, Công đoàn tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ I với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho từng năm và cả nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 26/12, tại trụ sở Trung tâm Hành chính công Hà Nội, Trung tâm phục vụ hành chính công và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Giảm khoảng cách số - Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi, người yếu thế và nhóm dân cư hạn chế kỹ năng số”.
Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ thời gian qua đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.
Ngày 23/12, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế cho cán bộ, công chức các địa phương trên toàn quốc nhằm triển khai thống nhất theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương.
Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nỗ lực cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm từ 30% đến 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, tăng hấp dẫn đối với đầu tư vào các khu công nghiệp Thái Nguyên.
Chuyển đổi số đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Ở Việt Nam, mục tiêu xây dựng Chính phủ số được xác định rõ người dân là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ.
Tỉnh Đồng Nai ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng số rộng khắp, đồng bộ, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền số, chất lượng tiếp cận thông tin, chất lượng kết nối của người dân, doanh nghiệp, nhất là khu vực biên giới. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hoàn toàn bằng việc khai thác dữ liệu điện tử.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.251 thủ tục hành chính đang được áp dụng; trong đó, 1.996 thủ tục đã cung cấp trực tuyến (gồm 1.778 thủ tục toàn trình và 218 thủ tục một phần), đạt tỷ lệ 89,1%.
Đến nay, nền móng chuyển đổi số quốc gia đã cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện bước sang giai đoạn phát triển mới, với dữ liệu, công nghệ và thể chế cùng vận hành để tạo ra giá trị và sức bật cho nền kinh tế.
Từ ngày 1/7/2025, khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã An Thành, thành phố Hải Phòng xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Chiến dịch hướng đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Việc người dân cung cấp, xác thực thông tin góp phần xây dựng nền quản trị đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số, phổ cập danh tính số, phấn đấu đến năm 2026, 100% người trưởng thành có danh tính số và tài khoản thanh toán điện tử.
Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đã công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).
Đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối an ninh, quốc phòng) đã thực hiện giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chiếm 99,5% tổng số hồ sơ thanh toán.
Nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử và chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến tích cực.
Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Mô hình này đặt người dân ở vị trí trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công vụ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 187/CĐ-TTg về việc kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Tính đến 16 giờ 00 phút giờ địa phương ngày 29/9 (tức 18 giờ 00 phút theo giờ Hà Nội), Hàn Quốc đã khôi phục 73 trong số 647 hệ thống hành chính công bị tạm dừng sau vụ hỏa hoạn ngày 26/9 tại Dịch vụ tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) ở Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 140km về phía nam.
Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi mạnh mẽ từ nền hành chính mang tính “quản lý - mệnh lệnh” sang nền hành chính “phục vụ-đồng hành”.
Về cơ bản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bảo đảm thực thi phương án cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 31,62% trên thực tế và sẽ tiếp tục cắt giảm thêm để đạt mức 43,21% trong năm 2025.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai 5 dịch vụ công toàn trình trên ứng dụng VNeID. Các đơn vị nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội phải chủ động hơn nữa trong việc rà soát quy trình nghiệp vụ và ban hành quy trình riêng cho 5 dịch vụ công này trước ngày 30/9/2025.
Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyên nghiệp, kết hợp với chuyển đổi số hiệu quả.