Thái Nguyên xuất siêu dẫn đầu cả nước
Quý I/2026, xuất-nhập khẩu của Thái Nguyên bứt phá ấn tượng với tổng kim ngạch đạt gần 16 tỷ USD, đặc biệt là xuất siêu đạt 3,6 tỷ USD, đưa tỉnh trở thành địa phương xuất siêu lớn nhất cả nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#công nghiệp hỗ trợ
Có 40 kết quả
Quý I/2026, xuất-nhập khẩu của Thái Nguyên bứt phá ấn tượng với tổng kim ngạch đạt gần 16 tỷ USD, đặc biệt là xuất siêu đạt 3,6 tỷ USD, đưa tỉnh trở thành địa phương xuất siêu lớn nhất cả nước.
Đồng Nai được xem là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước với 57 khu công nghiệp đang hoạt động. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030 tỉnh sẽ có 81 khu công nghiệp. Địa phương tiên phong chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu và đẩy mạnh đầu tư mới theo hướng khu công nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn để phát triển bền vững.
Ngày 20/12, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) đã đi thăm và làm việc với một số doanh nghiệp hội viên. Qua đó, nắm bắt tình hình và khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển hơn.
Hiện nay, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Hà Nội gặp nhiều khó khăn về vốn, khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu… Vì vậy, cần có những chính sách, giải pháp phù hợp để tạo thêm động lực phát triển lĩnh vực này.
Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.
Ngày 15/11, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.
Ngày 11/11, tại Hà Nội, Tạp chí Công thương tổ chức Tọa đàm “Gia tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.
Gian hàng Việt Nam, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng xuất sắc của Việt Nam, được bố trí công phu, làm nổi bật hình ảnh đất nước và các sản phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chủ động vận dụng cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các dự án metro, từng bước hình thành nền công nghiệp hỗ trợ với ngành cơ khí-điện đi tiên phong, làm chủ chuỗi giá trị hạ tầng hiện đại.
Ngày 24/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội Doanh nghiệp Cơ khí-Điện Thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công nghiệp hỗ trợ cơ khí-điện cho ngành đường sắt đô thị”.
Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 là hội chợ đầu tiên có quy mô quốc gia được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo triển khai.
Việc hình thành tổ hợp Technopark chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đang tạo ra những bước đột phá phát triển cho lĩnh vực công nghiệp, trong đó có ngành hàng không. Điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sáng 11/9, Sở Công thương Hà Nội tổ chức họp báo thông tin Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2025. Năm nay, hội chợ có nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường.
Có hiệu lực từ ngày 1/9/2025, Nghị định số 205/2025/NĐ-CP của Chính phủ được kỳ vọng tạo đột phá trong chính sách ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ. Như vậy, sau một thập niên, cùng với việc sửa đổi nghị định, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 13/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử-công nghệ thông tin năm 2025.
Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những trụ cột chiến lược để nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế.
Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) kết nối 100 nhà cung cấp nội địa.
Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương (BASI) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2028. Ông Võ Sơn Điền được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ đầu tiên.