Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “HANSIBA-Đồng hành và Liên kết”, nhằm trao đổi định hướng phát triển, cơ hội kết nối và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng, cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ICEVN, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội đã thăm, làm việc và trao quyết định chứng nhận hội viên chính thức cho công ty, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình đồng hành, liên kết và phát triển bền vững giữa Hiệp hội và doanh nghiệp.
Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn ICEVN Nguyễn Huy Dũng cho biết, đơn vị hiện hoạt động trong các lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, sản xuất-lắp ráp điện tử và thương mại kỹ thuật quốc tế, với định hướng cung cấp các giải pháp và sản phẩm kỹ thuật có độ tin cậy cao cho thị trường trong nước và quốc tế.
Trong giai đoạn 2024-2026, ICEVN ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Doanh thu năm 2025 đã vượt 300 tỷ đồng và dự kiến đạt khoảng 550 tỷ đồng vào năm 2026.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về định hướng phát triển, cơ hội kết nối, hợp tác trong chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ cũng như các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định, ICEVN hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững và trở thành đối tác kỹ thuật đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Bách Liên, bà Trần Thị Thương Huyền, Giám đốc Công ty cho biết, đơn vị là doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ, giải pháp MRO (bảo trì-sửa chữa-vận hành), phục vụ sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, hiện Công ty Cổ phần Bách Liên đã trở thành đối tác, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Canon, LG, Foxcom, Amazon, VinFast, Hòa Phát… Doanh thu năm 2025 của đơn vị ước đạt 240-260 tỷ đồng. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu sẽ tăng trưởng 70% so với 2025.
“Trong lĩnh vực MRO hay chuỗi cung ứng cho sản xuất công nghiệp, các công ty Việt Nam rất khó cạnh tranh được với các công ty MRO của nước ngoài, vì thường các doanh nghiệp FDI sẽ ưu tiên đặt hàng của doanh nghiệp nước họ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực bền bỉ, Công ty Cổ phần Bách Liên đã dần dần có được sự tin tưởng của các doanh nghiệp FDI lớn cũng như các doanh nghiệp trong nước”, bà Thương Huyền chia sẻ.
Đáng lưu ý, các doanh nghiệp MRO như Bách Liên cũng góp phần quan trọng thúc đẩy việc nội địa hóa nguồn cung. “Khi các đối tác gửi danh sách các model công cụ hay linh kiện cần mua nhưng do nước ngoài sản xuất, chúng tôi có thể tư vấn các sản phẩm tương đương về chất lượng, mẫu mã nhưng có giá tốt hơn, do các công ty Việt Nam sản xuất ra, nhờ đó, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần nội địa hóa nguồn cung”, đại diện Công ty Bách Liên giải thích.
Lĩnh vực MRO là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, bảo đảm nhà máy vận hành liên tục, tối ưu hóa sản xuất. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam nên chưa nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ. Do đó, cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, phía Công ty Cổ phần Bách Liên mong muốn có thể được hỗ trợ về mặt bằng để ổn định sản xuất kinh doanh lâu dài.
Qua trao đổi với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực HANSIBA Nguyễn Vân cho biết, Hiệp hội ghi nhận, nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp và sẽ có những giải pháp hỗ trợ.
Việc phát triển hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực nhân sự là những mục tiêu trọng tâm mà Hiệp hội đang triển khai. Với hơn 300 hội viên (bao gồm cả các doanh nghiệp FDI), HANSIBA sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp trong nước và toàn cầu.