Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 4 huyện Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Năng, Lắk với số chó chết và tiêu hủy bắt buộc là 10 con. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 2 huyện Krông Ana và M’Đrắk.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, trong tuần qua, số ca mắc bệnh sởi có chiều hướng tăng nhẹ với 23 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay lên 109 người.
Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp với số trường hợp mắc bệnh ngày một gia tăng. Điều bất thường là những năm trước đây, phần lớn các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là trẻ em từ 1 đến 10 tuổi thì năm nay, nhiều trường hợp mắc bệnh sởi là người trưởng thành. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh sởi, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong do mắc bệnh dại tại huyện Cư M’gar. Đây là trường hợp tử vong thứ sáu do bệnh dại tính từ đầu năm đến nay.
Ngày 29/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ hai tử vong vì sốt xuất huyết tính từ đầu năm tới nay.
Ngày 23/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.
Tại Đồng Tháp, có đến 87,6% số ca mắc bệnh đau mắt đỏ là học sinh. Ngành Y tế tỉnh này nhận định, có thể có nhiều ca mắc trong cộng đồng không được ghi nhận do tự mua thuốc điều trị, nên số mắc bệnh đau mắt đỏ thực tế còn cao hơn.
Ngày 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã chính thức ra mắt ngân hàng huyết thanh với sức chứa lưu trữ từ 400.000-450.000 mẫu huyết thanh, nhằm đánh giá miễn dịch cộng đồng và dự đoán dịch bệnh, từ đó có chiến lược phòng chống phù hợp.
Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố đối với bị can Trần Thị Nguyên Hằng (sinh năm 1980), nguyên nhân viên Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Đinh Lê Lê Na (sinh năm 1980), nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên, cùng về tội “Tham ô tài sản”.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa họp tháng 9, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến vi phạm các quy định đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á.
Qua theo dõi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, thời gian gần đây, ngoài dịch Covid-19 đang có những biến thể mới cần đề phòng, trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát sinh một số dịch bệnh đan xen, gây những áp lực nhất định cho hệ thống y tế địa phương.
Ngày 26/8, tỉnh Thái Bình đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt mũi 2 cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến 1 tuổi. Đây là một trong 7 địa phương trên cả nước được tiêm sớm, qua đó góp phần phòng ngừa tối đa virus Polio (bại liệt) xâm nhập vào cơ thể trẻ.
Chiều 17/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin, Sở không có chủ trương, văn bản quy định bắt buộc học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để được đến trường như một số thông tin trên mạng xã hội phản ánh.
Chiều 1/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 30/2022 trên địa bàn có xu hướng giảm dù vẫn đang ở mức cao so cùng kỳ các năm.
Chiều 8/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Đây là ca nhiễm Whitmore đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay.
Ngày 21/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 20 vừa được tổ chức để xem xét, thống nhất, quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
Các ca sốt xuất huyết liên tiếp xuất hiện trong thời gian qua tại một số địa phương ở Thái Bình, trong đó có những ca mắc nội sinh gây lo lắng trong một bộ phận nhân dân trên địa bàn.
Sau khi thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của 5 bị can là Giám đốc và 4 cán bộ CDC Nam Định bị khởi tố vì liên quan vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định, số tiền “hoa hồng” Việt Á trích cho CDC Nam Định là hơn 3,1 tỷ đồng.
Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương đặc biệt nghiêm trọng, các thông tin đã, đang và tiếp tục được tỉnh công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Trưa 2/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh có 17 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng Covid-19 được điều trị tích cực, đã ổn định sức khỏe, hiện tiếp tục được chăm sóc tại các bệnh viện.