Theo điều tra dịch tễ, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thôn 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Ca bệnh khởi phát ngày 17/8 với các triệu chứng sốt, chóng mặt, đau đầu, đau cơ.
Bệnh nhân sau đó đến khám tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, test nhanh dương tính với virus Dengue và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) xét nghiệm PCR khẳng định.
Đáng lo ngại, trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát, bệnh nhân này không đi, đến, về từ vùng dịch. Điều này chứng tỏ mầm bệnh đã âm thầm lưu hành ngay tại địa phương...
Đến ngày 23/8, thôn 1 Quỳnh Bảng ghi nhận 19 ca mắc và con số này tiếp tục tăng vọt.
Kết quả giám sát vector truyền bệnh của CDC Nghệ An ngày 24/8 tại thôn 1 Quỳnh Bảng (435 hộ, 2.020 nhân khẩu) cho thấy nguy cơ bùng phát dịch cao.
Qua điều tra 30 hộ, chỉ số BI đạt 33, vượt ngưỡng cảnh báo bùng phát dịch (BI ≥20). Chỉ số nhà có bọ gậy là 26%, mật độ muỗi truyền bệnh 0,1 con/nhà và chỉ số nhà có muỗi 10%.
Đến sáng 4/9, số ca mắc sốt xuất huyết ở xóm 1 Quỳnh Bảng (xã Quỳnh Anh) đã tăng lên 54 ca (ngày 3/9 ghi nhận 5 ca mắc). Ngoài ra, ghi nhận 2 ca mắc ở xóm 6 Quỳnh Bảng và 2 ca mắc ở xóm 3 Quỳnh Bảng.
Tiến sĩ, bác sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết: Trong 59 ca mắc, có 43 trường hợp đã khỏi bệnh, 16 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.
Trước diễn biến dịch, ngành y tế và chính quyền địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kiểm soát lây lan. Người dân được khuyến cáo dọn vệ sinh quanh nhà, thu gom phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết và xử lý các ổ lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình.
Trước đó, qua kiểm tra thực tế, đoàn giám sát CDC Nghệ An ghi nhận nhiều ổ bọ gậy trong vỏ dừa, lốp xe cũ và các vật dụng phế thải xen kẽ khu dân cư. Đây là những nơi sinh sản thuận lợi của muỗi truyền bệnh, trong khi việc vệ sinh môi trường, thu gom phế thải tại một số hộ dân chưa được chú trọng, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch.