Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ duy trì trạng thái ổn định trong năm 2026, khi nguồn cung dự kiến tiếp tục cân bằng chặt chẽ với nhu cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro vĩ mô ở mức vừa phải.
Ngày 2/11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+, gồm Nga và Saudi Arabia, sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết sắc đỏ tiếp tục bao trùm lên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong đó, nhóm nông sản chịu áp lực giảm mạnh nhất, nổi bật là mặt hàng ngô với ba phiên liên tiếp giá suy yếu.
Mặc cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) kìm hãm bơm dầu hay căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Nga-Ukraine không ít lần leo thang, giá dầu vẫn chưa thể quay lại khoảng 90 USD/thùng đối với giá dầu Brent và 80 USD/thùng đối với giá dầu WTI như thời gian đầu năm ngoái.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo sẽ tăng sản lượng dầu mỏ theo kế hoạch trước đó, bắt đầu từ ngày 1/4. Ðây là lần tăng đầu tiên theo kế hoạch kể từ năm 2022, được coi là bước thay đổi chiến lược thận trọng của OPEC+ hướng tới việc đảo ngược mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày vốn được nhóm này coi là một biện pháp an toàn để ổn định giá dầu.
Bên cạnh những biến động kéo dài từ năm 2024, giá dầu trong năm 2025 được dự báo sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi các chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và phản ứng của các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để duy trì lợi thế trong chuỗi cung ứng dầu toàn cầu.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá hai mặt hàng dầu thô chịu sức ép sau báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Trong phiên họp lần thứ 58, Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ tái khẳng định cam kết đối với Tuyên bố hợp tác sản lượng, vốn được kéo dài đến cuối năm 2026.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, từ đầu tuần cho tới nay, thị trường dầu thô đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư. Khép lại phiên giao dịch ngày 15/1, giá dầu WTI đã vượt mốc 80 USD/thùng; giá dầu Brent cũng phá thủng mức 82 USD. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu đồng loạt giảm 3% sau thông tin Israel và Lebanon đã đồng ý một số điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Ngoài ra, việc Mỹ ít khả năng gia tăng trừng phạt lên Iran cũng tạo sức ép lên giá dầu.
Giới quan sát cho rằng giá dầu có thể giảm xuống 30 USD/thùng hoặc 40 USD/thùng nếu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, hay còn gọi là OPEC+ tăng sản lượng và không đạt được thỏa thuận thực sự nào để kiềm chế nguồn cung.
Saudi Arabia đã công bố một loạt các thỏa thuận hạ nguồn ở châu Á, bao gồm: Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á, khi quốc gia này tìm cách mở rộng thị trường điểm đến cho dầu thô của mình.
Ngày 15/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ thế giới đang hướng tới tình trạng dư thừa đáng kể nguồn cung dầu mỏ vào năm tới, đồng thời cam kết sẵn sàng can thiệp nếu cần để ứng phó với bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào do ảnh hưởng xung đột.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường năng lượng chìm sâu trong sắc đỏ. Trong đó, giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch đầu tuần do dữ liệu nhập khẩu kém tích cực của Trung Quốc và dự báo kém lạc quan về nhu cầu dầu thô thế giới từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 4,31% xuống mức 65,75 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,69%, xuống mức 69,19 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Các kỹ sư mỏ yêu cầu giấu tên của Libya cho hay việc khôi phục sản xuất dưới mức công suất tối đa của các mỏ này chỉ nhằm mục đích cung cấp điện và nhiên liệu cho các nhà máy trong nước.
Việc chính quyền ở miền Đông Libya đóng cửa hàng loạt mỏ dầu, nguồn thu chính của quốc gia Bắc Phi, là động thái trả đũa việc Hội đồng Tổng thống Libya sa thải Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir.
Đi ngược với xu hướng phục hồi và tăng giá của thị trường nông sản là thị trường năng lượng. Trong đó, trên thị trường dầu, giá nối dài đà suy yếu sau dữ liệu tồn kho tăng trái ngược với dự báo của thị trường, bất chấp tín hiệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ.
Đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới nối dài đà tăng bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu 2024.
Đi ngược với xu hướng của thị trường kim loại trong ngày giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới cắt đứt chuỗi suy yếu ba phiên liên tiếp khi bật tăng trước rủi ro nguồn cung bên cạnh sức ép tồn kho từ Mỹ.
Báo cáo tháng 7/2024 của OPEC lưu ý rằng đà tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn vẫn ổn định trong nửa đầu năm 2024 và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới.
Dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đạt đỉnh và giảm dần vào cuối thập niên này của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngay lập tức bị Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phản bác gay gắt, đồng thời bày tỏ lo ngại về những biến động lớn phát sinh trên thị trường năng lượng. Quan điểm của các bên còn nhiều điểm chưa đồng nhất, song từ khác biệt này, những kịch bản đã được gợi mở về tương lai của thị trường dầu mỏ.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 15 xu Mỹ, hay 0,2%, lên 82,75 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 12 xu, hay 0,2%, lên 78,62 USD/thùng, đều tăng gần 1% so với phiên trước.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất gia hạn các mức cắt giảm sản lượng tới cuối năm 2025 nhằm hỗ trợ giá mặt hàng này. Được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giao dịch ở mức gần 80 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức mà nhiều thành viên OPEC+ cần để cân bằng ngân sách, trong khi tồn tại lo ngại tăng trưởng chậm về nhu cầu dầu mỏ gây áp lực lên triển vọng giá dầu, quyết định của OPEC+ được hy vọng sẽ là “liệu pháp” hữu hiệu nhằm tiếp tục nỗ lực hỗ trợ giá dầu và cân bằng thị trường “vàng đen”.
Đóng cửa ngày 3/6, giá dầu đánh mất 3 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng trở lại đây, do các nhà đầu tư lo ngại quyết định sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) có thể dẫn đến nguồn cung cao hơn vào cuối năm mặc dù tăng trưởng nhu cầu đã chậm lại.