Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng và năng lượng
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan nguồn cung và dự trữ dầu thô.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dầu thô
Có 127 kết quả
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và liên lạc liên quan nguồn cung và dự trữ dầu thô.
Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/4, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,8%, lên mức 2.782 điểm. Thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục trạng thái giằng co và phân hóa rõ nét, khi lực hồi phục của nhóm năng lượng đối chọi với áp lực bán mạnh trên nhóm nguyên liệu công nghiệp.
Sáng 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị triển khai dự án xây dựng kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Trưa 29/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) về tình hình sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.
Ngày 25/3, Chính phủ Mexico cho biết đã loại bỏ 128 tấn dầu thô còn sót lại ở Vịnh Mexico sau sự cố tràn dầu ở khu vực trên được báo cáo lần đầu tiên hồi đầu tháng này.
Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông và tác động lan rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo gián đoạn nguồn cung dầu thô lên cấp độ 2, trong khi Nhật Bản khẩn trương triển khai các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu sau khi giá xăng lập mức cao kỷ lục.
Kỳ vọng nguồn cung năng lượng từ Nga và Trung Đông sớm được khôi phục đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường năng lượng toàn cầu, kéo giá dầu thô lao dốc gần 12% trong phiên hôm qua (10/3).
Các quan chức quân sự Iran tuyên bố họ đã hoàn toàn phong tỏa hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển của 20% lượng dầu thô của thế giới.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực bán chi phối nhóm năng lượng trong phiên hôm qua (24/2) với 4/5 mặt hàng suy yếu, trái ngược xu hướng tăng của toàn thị trường.
Trong bối cảnh hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, sáng 19/2, tại Tokyo, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 12 xu Mỹ, còn 70,23 USD/thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 8 xu, còn 65,11 USD/thùng.
Làn sóng bán tháo đã quét qua thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần đầu tháng 2, kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 2,5% xuống còn 2.495 điểm. Giá cà-phê lao dốc mạnh khi nguồn cung từ Brazil và Việt Nam trở nên dồi dào, trong khi dòng tiền đầu cơ rút lui nhanh chóng.
Ngày 16/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã công bố tiếp nhận, chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động vận hành; khẳng định năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của công ty trong việc xử lý các nguồn nguyên liệu an toàn và hiệu quả.
Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của đơn vị.
Thị trường hàng hóa thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 8/1. Trong khi giá dầu thô tăng mạnh trước lo ngại căng thẳng địa chính trị, áp lực bán ở nhóm nông sản và kim loại đã lấn át đà tăng của nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp kéo chỉ số MXV-Index đóng cửa giảm 0,4% xuống 2.445 điểm.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường dầu mỏ toàn cầu, khi địa chính trị không còn là yếu tố chi phối xu hướng giá như trong suốt hơn một thập kỷ trước đó.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới mở đầu tháng 12 với những nhịp rung lắc mạnh và diễn biến trái chiều. Sắc xanh bao phủ nhóm năng lượng khi 4/5 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong khi đó, nguyên liệu công nghiệp lại dẫn đà suy yếu toàn thị trường.
Ngày 15/11/2025 tại Kuwait, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU), đánh dấu bước hợp tác chiến lược trong phát triển các dự án hóa chất và hóa dầu.
Sau hai phiên tăng liên tiếp và lập đỉnh 8 tháng, chỉ số MXV-Index đã quay đầu giảm gần 0,7%, xuống còn 2.335 điểm trong phiên hôm qua (4/11). Đồng bạc xanh phục hồi mạnh đã gây sức ép lên giá hàng hóa, thúc đẩy hoạt động chốt lời trên nhiều mặt hàng, đặc biệt là dầu thô và kim loại đồng.
Giá cà-phê thế giới bật tăng mạnh, chạm đỉnh hơn 3 tháng, dẫn dắt thị trường hàng hóa nguyên liệu tuần qua (18-24/8). Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà phục hồi ở các mặt hàng chủ chốt, đặc biệt là cà-phê và dầu thô đã đưa chỉ số MXV-Index tăng 1,7% so với tuần trước, lên 2.220 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa rõ nét trong phiên giao dịch đầu tuần (23/6).
Trên thị trường năng lượng, những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung cùng với những thông tin không mấy tích cực về sức khỏe nền kinh tế Mỹ đã đẩy giá các mặt hàng trong nhóm giảm mạnh.