Thị trường năng lượng đỏ lửa trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, giá dầu thế giới nối dài sang phiên thứ hai liên tiếp sau thông tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể dỡ bỏ chính sách cắt giảm sản lượng kể từ tháng 12. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, giá dầu WTI giảm 2,9% về mức 67,67 USD/thùng trong khi dầu thô Brent giảm 2,53% xuống 71,6 USD/thùng.
Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15 giờ hôm nay, 26/9, sau điều chỉnh của liên Bộ Công thương-Tài chính. Theo đó, giá xăng RON95-III tăng 756 đồng/lít, không cao hơn 20.518 đồng/lít. Còn xăng E5RON92 ở mức không quá 19.620 đồng một lít, tăng 679 đồng/lít.
Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 15/9, giá dầu hồi phục trong bối cảnh thị trường tập trung đánh giá động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong cuộc họp sắp tới. Chốt phiên, giá dầu WTI tăng 2,1% lên 70,09 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,59% đạt mức 72,75 USD/thùng.
Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục ảm đạm khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong cả năm 2024, trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) vừa quyết định hoãn tăng sản lượng khai thác. Giá dầu thế giới gần đây đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng và ở ngưỡng đáy từ đầu năm tới nay.
Dầu thô đã trải qua tuần giao dịch đầu tháng 9 với nhiều áp lực, thậm chí giá dầu WTI dần dần đi xa mốc 70 USD/thùng. Sức ép lên giá dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường đặt ra nghi ngờ rằng tăng trưởng kinh tế thế giới đang đưa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào thế khó. Gần như chắc chắn chính sách cắt giảm sản lượng của nhóm xuất khẩu này sẽ phải duy trì đến hết năm nay hay có thể còn phải kéo dài tới hết quý I/2025.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết giá hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua một tuần giảm sâu (2-8/9). Lực bán rất mạnh kéo chỉ số MXV-Index rơi gần 3,5% xuống 2.061 điểm - thấp hơn cả mức đáy trong gần 4 năm đã được ghi nhận vào tháng 6/2023. Đóng cửa tuần, ngoại trừ thị trường nông sản giữ được đà phục hồi, các nhóm hàng còn lại đều sụt sâu. Trong đó, nhiều mặt hàng năng lượng và kim loại cơ bản chứng kiến giá lao dốc từ 3-10%.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa giao dịch hôm qua, cả hai mặt hàng dầu thô WTI và dầu thô Brent ghi nhận đà suy yếu phiên thứ 3 liên tiếp, giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, dưới áp lực đến từ yếu tố vĩ mô bên cạnh bài toán nhu cầu.
Trong bối cảnh giới đầu tư đang “cân đo” tác động của việc OPEC+ tăng sản lượng từ tháng 10, sản lượng ở Libya sụt giảm mạnh, nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc yếu, giá dầu đã nối dài đà giảm.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường năng lượng và nông sản phủ sắc xanh trong phiên giao dịch hôm qua (29/8). Giá dầu bật tăng trong bối cảnh nguồn cung tại Libya bị gián đoạn kéo dài trong khi Iraq chuẩn bị cho kế hoạch cắt giảm sản lượng vào tháng 9. Bên cạnh đó, lực mua cũng chiếm áp đảo trên thị trường nông sản ngay khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố kết quả xuất khẩu khả quan. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 0,71% lên 2.151 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thế giới bật tăng do lo ngại ngày càng sâu sắc về nguồn cung sau các báo cáo về xung đột leo thang ở Trung Đông cũng như cắt giảm sản lượng ở Libya.
Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường giảm khoảng 400-500 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 22/8. Đây là thông tin điều hành xăng dầu theo định kỳ vừa được Liên bộ Công thương-Tài chính công bố.
Giá dầu thế giới hôm qua (20/8) tiếp tục lao dốc xuống sát đáy 2 tuần do lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc và những lo ngại về nguồn cung đang dần được xoa dịu.
Đi ngược với xu hướng phục hồi và tăng giá của thị trường nông sản là thị trường năng lượng. Trong đó, trên thị trường dầu, giá nối dài đà suy yếu sau dữ liệu tồn kho tăng trái ngược với dự báo của thị trường, bất chấp tín hiệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ.
Đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới nối dài đà tăng bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu 2024.
Ngày 8/8, Liên bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, giá bán các loại xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, giá xăng giảm mạnh hơn 900/đồng/lít.
Kết thúc tuần giao dịch 29/7-4/8, thị trường dầu thế giới trải qua tuần giảm giá mạnh và chưa có dấu hiệu đi lên. Trong đó, giá dầu WTI giảm 4,72% về mức 73,52 USD/thùng. Dầu Brent giảm 4,32% xuống 76,81 USD/thùng.
Chấm dứt đà giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu thế giới ghi nhận đà hồi phục mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu gia tăng, bên cạnh đó niềm tin lớn hơn vào việc Mỹ hạ lãi suất tăng cao trong tháng tới cũng thúc đẩy lực mua trên thị trường.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực bán mạnh mẽ dưới sức ép từ nhu cầu tiêu thụ kém tích cực. Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 1,75% xuống 75,81 USD/thùng, dầu Brent giảm 1,66% về mức 79,78 USD/thùng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch qua (15-21/7). Chỉ số giá hàng hóa toàn bộ 4 nhóm hàng đều sụt giảm. Đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần, chỉ số MXV-Index đánh mất 4% xuống còn 2.170 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.
Giá xăng giảm tiếp hơn 100 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa giảm hơn 300 đồng/lít, dầu mazut giảm gần 200 đồng/1kg kể từ 15 giờ ngày hôm nay 18/7. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu theo định kỳ vừa được Bộ Công thương công bố.
Đi ngược với xu hướng của thị trường kim loại trong ngày giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới cắt đứt chuỗi suy yếu ba phiên liên tiếp khi bật tăng trước rủi ro nguồn cung bên cạnh sức ép tồn kho từ Mỹ.
Dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đạt đỉnh và giảm dần vào cuối thập niên này của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngay lập tức bị Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phản bác gay gắt, đồng thời bày tỏ lo ngại về những biến động lớn phát sinh trên thị trường năng lượng. Quan điểm của các bên còn nhiều điểm chưa đồng nhất, song từ khác biệt này, những kịch bản đã được gợi mở về tương lai của thị trường dầu mỏ.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu diễn biến khá trầm lắng trong ngày hôm qua (4/7) khi nhiều mặt hàng đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Phần lớn các mặt hàng còn lại biến động giằng co tuy nhiên lực mua chiếm ưu thế hơn đã kéo chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,02% lên 2.293 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch 24-30/6, thị trường hàng hóa ghi nhận nhiều mặt hàng có mức biến động lớn. Mặc dù xu hướng giá trái chiều ở 4 nhóm mặt hàng, nhưng lực bán áp đảo hơn đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 1.19% xuống 2.251 điểm.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua 27/6, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu và kim loại. Trong khi đó, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường năng lượng và nông sản. Chốt ngày, chỉ số MXV-Index đảo chiều hồi phục 0,01% lên 2.253 điểm.