Ngày 29/5, trong khuôn viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định vang lên những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Các em đang tham gia trải nghiệm những hoạt động đầy yêu thương mà bệnh viện tổ chức dành cho các bệnh nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Bằng những hành động thiết thực và tình cảm chân thành, các chị đã trở thành điểm tựa vững chắc, viết tiếp ước mơ đến trường cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Đầu năm 2026 này, những việc làm giản dị nhưng nhân ái và đầy trách nhiệm đã để lại hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh An Giang gần gũi, thân thiện trong lòng người dân.
Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...
Từ những giọt máu lặng thầm trao đi, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những câu chuyện như người cha hơn 20 năm bền bỉ hiến máu, truyền lửa cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe ô-tô chở bà con đi hiến máu là những minh chứng sống động về sự sẻ chia chân thành và giản dị.
Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.
Đối với lực lượng Công an nhân dân, mỗi hoạt động vì cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những giọt máu cho đi tuy nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, bởi đó chính là sự chia sẻ từ trái tim của những chiến sĩ Công an đối với nhân dân.
Ngày 1/3, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2026. Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Hơn một thập kỷ bền bỉ, Chương trình Việc tử tế đã lan tỏa hơn 2.500 câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi nhân vật, mỗi việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa không chỉ truyền cảm hứng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, khẳng định giá trị tốt đẹp của người Việt Nam trong đời sống hôm nay.
Giữa nhịp sống hối hả, bộn bề, đâu đó vẫn luôn có những người lặng lẽ gieo hạt mầm yêu thương, bằng những việc làm tử tế mỗi ngày. Họ giúp đỡ cộng đồng bằng trái tim nhân ái, trao đi những “giọt máu” nghĩa tình để cuộc sống ý nghĩa hơn.
Tối 29/1, tại phường Đồng Hới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo.
Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày phát hành số đầu tiên (10/1/2016-10/1/2026). Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ xây dựng và phát triển của cơ quan báo chí mang đậm bản sắc nhân đạo, nhân văn.
Những “Mẹ đỡ đầu” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ thực hiện sứ mệnh chính trị, nhân văn cao cả mà còn viết nên câu chuyện đẹp về tình người, trách nhiệm và sự sẻ chia.
Bao đời nay, với địa hình đặc thù, dải đất hình chữ S thân thương luôn hứng chịu nhiều cơn bão lũ dữ dội. Biến đổi khí hậu, những cơn bão dữ, các "đỉnh lũ lịch sử mới", đặc biệt, những ngày qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai… chìm trong biển nước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai vừa chính thức ra mắt mô hình dân vận khéo “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”. Đây là việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân.
Vừa qua, gần 100 đơn vị máu đã được tiếp nhận từ chính những nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, trong chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Mùa hè nhân ái”.
Ðược kế thừa từ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", phong trào "Tết nhân ái" năm 2025 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã bước sang năm thứ ba.
Chiều 8/12 tại thành phố Sầm Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động phong trào “Tết nhân ái” năm 2025, chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái-Tiếp nối trang sử vàng” và khai mạc “Chợ Tết nhân ái xuân Ất Tỵ năm 2025”.
Trải qua 78 năm hình thành và phát triển (23/11/1946-23/11/2024), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hội đã đánh dấu một chặng đường dài cống hiến và phát triển của một tổ chức mang sứ mệnh nhân đạo cao cả vì cộng đồng.
Gần 700 triệu đồng đã được cán bộ nhân viên KienlongBank quyên góp sau 24 giờ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) và thêm 3 ngày phép cho mỗi cán bộ nhân viên có gia đình bị ảnh hưởng do bão.
Quỹ Toyota Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai chương trình học bổng “Vòng tay nhân ái”, trao tặng cho 9 học sinh là con em các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Trong những ngày này, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đang có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 63 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam.
Tháng Nhân đạo năm nay (từ ngày 1 đến 31/5/2024) hướng đến một hành trình của lòng nhân ái mà ở đó mỗi người đều có thể tham gia đóng góp, gắn kết, cống hiến. Tất cả đều hướng tới sẻ chia tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Với mong muốn trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tích cực hưởng ứng, phát huy tính sáng tạo mang lại sức sống mới, làm phong phú, đa dạng cách thức tổ chức Phong trào "Tết Nhân ái", góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, tràn đầy yêu thương.
Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.
Ở huyện Văn Chấn (Yên Bái), nhiều người biết cô giáo dân tộc Tày Hà Thị Huyền, dạy Trường trung học cơ sở Cát Thịnh. Cô là người có trái tim nồng ấm, không chỉ dạy con chữ mà còn góp phần thắp sáng tinh thần "tương thân, tương ái", lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.Chuyên mục “Con cháu Lạc Hồng”Tác giả: THANH SƠNGiọng đọc: HẠNH HOA
"Hiến máu không chỉ là một thuật ngữ y tế, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, gieo thêm những hạt giống tình người trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.