Ngày thơ Việt Nam 2026 trở lại như mở ra khoảng lặng dịu dàng trong lòng những người yêu thi ca. Từ thành thị đến miền sông nước, từ núi cao đến biển rộng, tiếng thơ hòa vào tiếng lòng qua những cuộc giao lưu, tọa đàm, triển lãm, diễn ngâm… để tôn vinh thi sĩ và gìn giữ mạch nguồn văn hóa Việt Nam.
Với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Phát biểu khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố có thêm điều kiện phát triển với diện mạo một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, quy mô hơn 14 triệu dân. Sự cộng hưởng về không gian, dân số và nguồn lực mở ra nhiều kỳ vọng mới cho thành phố.
“Chúng tôi mong muốn thi ca sẽ cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái đến với mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc khu vực trung tâm Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, mà tinh thần thi ca phải lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu…”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.
Hơn 20 năm qua, Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân đô thị vào mỗi dịp rằm tháng Giêng. Thi ca đô thị đồng hành văn minh đô thị, đang từng ngày làm đa dạng hơn và phong phú hơn vẻ đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, hào hiệp và nghĩa tình.
Sau tiếng trống khai mạc của bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu, những người yêu thơ tiếp tục thưởng thức chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.
Mở đầu chương trình là bài thơ “Nguyên tiêu” hay còn gọi là “Rằm tháng Giêng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết giữa chiến khu Việt Bắc năm 1948. Bài thơ như vầng trăng sáng vượt lên khói lửa, soi tỏ khí phách và tâm hồn Việt Nam. Gần tám thập niên trôi qua, ánh trăng ấy vẫn ngân trong mạch nguồn thi ca dân tộc, kết tinh ý chí can trường và vẻ đẹp thanh cao giữa gian lao.
Chính từ thi hứng “Nguyên tiêu”, Ngày Thơ Việt Nam được khơi nguồn, để mỗi Rằm tháng Giêng, thơ lại trở về như cuộc hẹn của non sông, làm giàu thêm đời sống tinh thần cộng đồng.
Chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm thơ, ca khúc phổ thơ của các tác giả Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường… Chương trình do Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp dàn dựng, với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Ngọc, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền cùng nhóm Lạc Việt.
Dịp này, Ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/10/2026 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng. Dự tính, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào Ngày thơ Việt Nam, dịp Tết Đinh Mùi 2027.
Ngày Thơ Việt Nam 2026 diễn ra trong ba ngày 27-28/2 và 1/3 với nhiều hoạt động. Năm nay, đường thơ trưng bày 12 poster giới thiệu 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…
Cùng với đó, Hội Nhà văn thành phố tổ chức triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn”, triển lãm giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật…
Bên cạnh chương trình khai mạc, tọa đàm “Đô thị thi ca”, Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các câu lạc bộ thuộc Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) với nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn và trao giải cho các trại, tiết mục ấn tượng.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài nỗ lực cá nhân, diện mạo đô thị thi ca ở thành phố còn thể hiện ở các câu lạc bộ thơ duy trì hoạt động khắp các xã phường, các trung tâm văn hóa, các hội đồng hương… Các câu lạc bộ thơ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh sự cởi mở và sự năng động trong quá trình tiếp nhận và dự phần sáng tác văn chương của người dân đô thị.