Kỷ niệm 10 năm Tạp chí Da cam Việt Nam ra số đầu tiên

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày phát hành số đầu tiên (10/1/2016-10/1/2026). Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ xây dựng và phát triển của cơ quan báo chí mang đậm bản sắc nhân đạo, nhân văn.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho Tạp chí Da cam Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho Tạp chí Da cam Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội. Cùng dự có đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, đơn vị quân đội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Tạp chí qua các thời kỳ.

dc4.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Tạp chí Da cam Việt Nam ra số đầu.

Tạp chí Da cam Việt Nam được thành lập theo Giấy phép số 617/GP-BTTTT ngày 6/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở Bản tin Da cam của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Số đầu tiên phát hành ngày 10/1/2016, chính thức khai sinh một cơ quan báo chí chuyên biệt, là tiếng nói của Hội, diễn đàn của cán bộ Hội các cấp và hàng triệu nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Ngày 10/1 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống của Tạp chí.

Trải qua những ngày đầu nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội, sự phối hợp của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, Tạp chí từng bước khẳng định vai trò, uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, Tạp chí đã xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên vững vàng về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, cùng mạng lưới cộng tác viên phủ khắp 34 tỉnh, thành phố.

tbt.jpg
Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng,Tổng Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Hiện Tạp chí phát hành hai ấn phẩm: báo in và báo điện tử. Tạp chí in xuất bản 12 kỳ/năm, bình quân hơn 9.000 cuốn/kỳ, với tổng số gần 1,2 triệu bản sau 10 năm. Tạp chí điện tử ra mắt năm 2019, có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, đến cuối năm 2025 đã đăng tải hơn 113.000 tin, bài, thu hút trên 1 triệu lượt truy cập mỗi tháng từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt quá trình hoạt động, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Nhiều chuyên mục được duy trì hiệu quả, như “Trả lời thư bạn đọc”, “Gương điển hình”, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của nạn nhân và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, Tạp chí là một trong những ấn phẩm được phát hành trong toàn quân.

dc2.jpg
Ban Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Tạp chí tích cực tham gia các hoạt động xã hội-từ thiện. Trong 10 năm qua, Tạp chí đã vận động hơn 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1.600 nạn nhân thông qua các chương trình an sinh thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Với những đóng góp đó, Tạp chí Da cam Việt Nam đã được trao nhiều giải thưởng và phần thưởng uy tín, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia, các giải về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiều bằng khen của các bộ, ngành, tổ chức Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống, Tạp chí vinh dự đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng thời trao giấy khen cho 12 cộng tác viên xuất sắc.

nhc.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định Tạp chí Da cam Việt Nam không chỉ là cơ quan ngôn luận của Hội mà còn là diễn đàn của lòng nhân ái và khát vọng công lý; đồng thời đề nghị Tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Bước sang chặng đường tiếp theo, Tạp chí Da cam Việt Nam xác định tiếp tục phát huy truyền thống 10 năm, xây dựng đội ngũ người làm báo “Tâm sáng-Lòng trong-Bút sắc" phấn đấu trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, xứng đáng là tiếng nói của lương tri, nhân ái và công lý vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm