Cà Mau nỗ lực nâng tầm đặc sản địa phương qua chương trình OCOP
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Cà Mau đã tạo được sức lan tỏa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nâng cao chất lượng
Có 54 kết quả
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Cà Mau đã tạo được sức lan tỏa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh Cà Mau đã và đang tích cực sắp xếp, sử dụng các trụ sở làm việc dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính; chuyển đổi công năng trụ sở để mở rộng các cơ sở giáo dục, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.
Trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, việc biên soạn cuốn Sổ tay trợ giúp pháp lý là cần thiết, nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Tạp chí Công thương đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Phát triển nghiên cứu khoa học trong các trường đại học – động lực nâng cao chất lượng đào tạo”.
Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Chính phủ đề ra mục tiêu tổng quát là chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền được học tập suốt đời.
Phát triển nguồn nhân lực pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những yêu cầu đang được ra trong Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chín tháng qua, xuất khẩu cà-phê của Việt Nam ước đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 6,98 tỷ USD, tăng 11,1% về lượng và tăng mạnh 61,4% về trị giá so với cùng kỳ; kết quả này vượt xa cả năm 2024 là 5,48 tỷ USD. Để giữ lợi thế lâu dài cho ngành cà-phê, việc đổi mới sản xuất và tăng cường chế biến sâu đóng vai trò quyết định.
Tăng cường năng lực điều dưỡng, trao quyền chủ động cho điều dưỡng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng 2025 do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18/10.
Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý luôn được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội xác định là giải pháp nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.
Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo luật, phát triển các cơ sở đào tạo luật trọng điểm có uy tín; xây dựng chuẩn đào tạo đối với các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp nhằm cải cách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.
Thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy năm học 2025-2026, trong dịp hè, nhiều cơ sở giáo dục tổ chức các buổi tập huấn và sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn. Công tác này nhằm thay đổi hiệu quả phương pháp giáo dục, hình thức ra đề theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức Lễ công bố "Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại Bệnh viện K".
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: Xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy thật sự tinh gọn; cán bộ tham mưu có phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghề nghiệp, trách nhiệm và thông thạo công việc...
Ngày 5/9, hơn 341 nghìn học sinh thuộc 3 cấp học trên địa bàn tỉnh Long An chính thức bước vào học mới 2024-2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.