#Công viên địa chất toàn cầu

25 kết quả

"Check-in" trên dòng Nho Quế biếc xanh.
Tin chung

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Toàn cảnh Hội thảo “Phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam”. (Ảnh: NGỌC BÍCH)
Du lịch

Phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý du lịch địa phương, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu du lịch, đại diện các công ty lữ hành.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Tin chung

Lạng Sơn đón nhận Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Chiều 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị di sản đặc sắc, bảo tồn văn hóa truyền thống, qua đó, phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng, quảng bá các sản phẩm du lịch đến cộng đồng và du khách.

Hồ Tà Đùng.
Tây Nguyên

Đắk Nông phát huy lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa để phát triển du lịch

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đến năm 2030 trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường đã và đang được đẩy mạnh nhằm thu hút du khách.
Một góc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (Ảnh: INSIDER)
Văn hóa

Vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản địa chất

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất) có diện tích hơn 3.500 km2, nằm trên địa bàn chín huyện cùng thành phố Cao Bằng, là nơi quần tụ, sinh sống từ bao đời nay của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... Với 130 điểm di sản địa chất đa dạng, độc đáo, bao gồm các điểm di sản hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản, cảnh quan đá vôi, hang động, thác nước…, trong đó có nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng, đây có thể coi là tài nguyên du lịch nổi bật của tỉnh Cao Bằng.
Hồ Tà Đùng, thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) là 1 trong 44 điểm di sản thuộc 3 tuyến du lịch Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông.
Văn hóa

Công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2

Ban Khoa học Trái đất và Giảm thiểu rủi ro địa chất thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa có thông báo chính thức về việc Công viên địa chất Đắk Nông được tái thẩm định lần thứ nhất năm 2023 và chính thức được công nhận lại danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” cho giai đoạn phát triển mới 2024-2027.
Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village đạt giải thưởng khách sạn xanh ASEAN.
Du lịch

Tạo bước phát triển bền vững cho du lịch Hà Giang

Hà Giang là vùng đất giàu tài nguyên du lịch do có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và hùng vĩ, cùng với vốn văn hóa truyền thống đặc sắc của 19 dân tộc. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Lòng hồ Thủy điện Nho Quế trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Văn hóa

Tăng cường bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một nội dung trọng tâm được thảo luận kỹ tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (giai đoạn 2018-2022) được tổ chức vào chiều 16/8.
Toàn hệ thống Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có hàng trăm hang động núi lửa, nhưng cho đến nay mới có khoảng 50 hang động núi lửa đã được điều tra, khảo sát, đo vẽ. Trong đó, có hang dài hơn 1km, tổng chiều dài các hang động cho đến nay được đo vẽ là hơn 10.000m.
Du lịch

Lợi thế so sánh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có nhiều lợi thế so sánh trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Nếu Đắk Nông biết tận dụng và phát huy những lợi thế đó sẽ phát triển hiệu quả du lịch, góp phần tạo sức bật cho nền kinh tế địa phương phát triển và hội nhập quốc tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn. (Ảnh: binhgia.langson.gov.vn)
Văn hóa

Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

Ngày 3/10,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên về đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025″.
Vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Văn hóa

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn di sản trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010 dưới sự bảo trợ của UNESCO. Đây là công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam và là thứ hai ở Đông Nam Á. Sau khi Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất, tỉnh Hà Giang quan tâm bảo tồn các giá trị di sản, bảo vệ môi trường, sinh thái.