Từ di sản UNESCO tới nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc
Việt Nam hiện có 37 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#UNESCO
Có 364 kết quả
Việt Nam hiện có 37 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17.
Di sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở tầm quốc tế khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
UNESCO chính thức ghi danh ẩm thực Ý vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể, nhấn mạnh giá trị lịch sử, xã hội và kỹ năng chế biến thủ công của nước này.
Được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là cơ hội để khôi phục lại nghề làm tranh Đông Hồ, khi người có tay nghề cao và tâm huyết theo đuổi nghề ngày càng ít và nhu cầu tiêu thụ tranh rất thấp do những thay đổi của thị hiếu và thị trường.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp ghi dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam trong nỗ lực gìn giữ và phát huy các loại hình di sản truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.
Nghề làm tranh Đông Hồ đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, diễn ra tại Di sản Văn hóa Thế giới Pháo Đài Đỏ, New Delhi, Ấn Độ.
Ngày 7/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từ tầm nhìn hiện đại”.
Tối 6/12, tại Vương quốc Bahrain, diễn ra Lễ vinh danh giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2025. Tại buổi lễ, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang được trao cúp chiến thắng hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025”.
Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.
Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Việt Nam sở hữu hệ thống di sản đa tầng giá trị, tạo dấu ấn cho từng vùng đất và là nền tảng để du lịch phát triển bền vững.
Luật Di sản văn hóa năm 2024 được Quốc hội thông qua đã mở ra giai đoạn hoàn thiện thể chế toàn diện nhất trong hơn hai thập kỷ, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ để đổi mới phương thức quản lý, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài và nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Thành phố Hồ Chí Minh đang định vị mình trở thành trung tâm điện ảnh sáng tạo của Việt Nam và khu vực, khai thác nghệ thuật thứ bảy để kể câu chuyện địa phương, kết nối văn hóa bản địa với quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được ghi danh là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là sự khởi đầu mới để Thành phố phát huy tính sáng tạo, xây dựng một nền điện ảnh không chỉ giàu tính nghệ thuật mà còn đậm tính nhân văn.
Tối 21/11, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
Tối 21/11, Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự.
Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, việc khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng-Linh khí Trạng Trình” để phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2025.
Ngày 19/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với chính quyền tỉnh Lubelskie (Ba Lan) đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski.
Các cộng đồng kéo co mang ý nghĩa di sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và cộng đồng kéo co Hàn Quốc đã hội tụ trong chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa của nhân loại. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị đặc biệt mà di sản kéo co đem lại.
Nghi lễ và trò chơi kéo co ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, số người thực hành di sản tăng lên, các hoạt động giao lưu được đẩy mạnh. Những kinh nghiệm trong bảo vệ di sản kéo co được chia sẻ nhân dịp 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trong những chuẩn bị của địa phương, bóng dáng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được khơi gợi rõ nhất và âm hưởng tiếng cồng chiêng sẽ rộn rã, là nhịp đập của cội nguồn văn hóa gắn kết cộng đồng bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất mà Việt Nam khởi xướng tại UNESCO, Sáng kiến đề xuất Liên hợp quốc phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững là một đóng góp quan trọng, thể hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong định hình các ưu tiên phát triển toàn cầu.
Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng chấp hành UNESCO, ngày 8/11, tại thành phố Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đồng thuận thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất với sự đồng tác giả và ủng hộ của 71 nước.
Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 biểu dương các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và có dấu ấn sáng tạo.
Ngày 5/11/2025 tại Samarkand (Uzbekistan), UNESCO đã chính thức thông qua Khuyến nghị về đạo đức trong công nghệ thần kinh, có hiệu lực từ ngày 12/11/2025, nhằm thiết lập các nguyên tắc và biện pháp bảo vệ để bảo đảm công nghệ thần kinh phục vụ cho con người, mà không xâm phạm đến quyền con người.
Ngày 6/11/2025 tại Samarkand, Uzbekistan, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO đã bầu ông Khaled El-Enany (quốc tịch Ai Cập) làm Tổng Giám đốc thứ 12 của UNESCO nhiệm kỳ 2025-2029, với 172 phiếu ủng hộ trên tổng số 174 phiếu bầu. Ông Khaled El-Enany sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 15/11/2025.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi địa phương này gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Sự kiện mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho nền công nghiệp điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Tính đến thời điểm này, Việt Nam có tới 4 trong tổng số hơn 200 công viên địa chất toàn cầu của thế giới được UNESCO công nhận.
Vào lúc 17h08 ngày 31/10 (giờ Uzbekistan), tức 19h08 giờ Việt Nam, UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn.