Việc kê đơn thuốc dài ngày với những người bệnh cao tuổi ngoại trú sẽ làm tăng tính tuân thủ điều trị của người bệnh; giảm quá tải cho các bệnh viện và bác sĩ điều trị.
Thiếu hụt các bác sĩ chuyên ngành lão khoa và dịch vụ chăm sóc dài hạn đang là một thách thức lớn với Việt Nam khi tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.
Ngay khi phát hiện bé trai bị đuối nước ở khu nghỉ dưỡng nhưng được sơ cứu sai cách, bằng phản xạ của nhân viên y tế, chị Dương Thị Hồng chạy tới, giới thiệu mình là điều dưỡng và yêu cầu đặt cháu bé xuống mặt phẳng cứng để tiến hành cấp cứu.
Sau vài ngày mệt nằm nhà, không ho, sốt, cụ ông N.V.T (83 tuổi, Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương thăm khám, phát hiện bất ngờ mắc bệnh rung nhĩ, có dấu hiệu suy tim, viêm phổi.
Bệnh nhân L.T.T (80 tuổi, Hà Nội) có chỉ số SP02 liên tục cảnh báo. Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Hữu Ánh cùng các điều dưỡng liên tục theo dõi, can thiệp để bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Chỉ vài ngày rét đậm, nhập viện với tình trạng mệt mỏi, không ăn uống, ông T. nhanh chóng trở nặng, suy hô hấp tiến triển.
Việc tăng cường chuyên môn cũng như cơ sở vật chất và nhân lực trong điều trị và chăm sóc người cao tuổi là một nhu cầu bức thiết và cần được quan tâm khi Việt Nam là một trong số 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
Nhiều người cao tuổi khi mắc các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp không có biểu hiện trên lâm sàng điển hình, sốt không tăng cao nhiệt độ như người trẻ nên chủ quan, thường đi khám muộn nên gặp nhiều biến chứng sức khỏe.
Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá cao trong gần một tuần qua khiến số lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương vì các triệu chứng về hô hấp (ho, khó thở) và các vấn đề xương khớp (đau khớp gối, đau cột sống thắt lưng…) có phần tăng cao.
Ngày 8/6, Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi và giao tiếp tốt với sự tham gia của hàng trăm điều dưỡng, cán bộ y tế bệnh viện. Nhiều tình huống ứng xử với người cao tuổi đã được các cán bộ y tế sân khấu hóa như một hình thức đào tạo mới mẻ cho các bạn trẻ.
Tuổi thọ bình quân của Việt Nam những năm gần đây tăng lên, nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ đạt 64 tuổi. Trung bình một người cao tuổi hiện phải “chung sống” với 3 bệnh lý phối hợp.
Có khoảng 5% người cao tuổi tại Việt Nam bị mắc bệnh sa sút trí tuệ, nhưng chỉ có khoảng 1% trong số này được quản lý và khám, điều trị. Hầu hết các trường hợp sa sút trí tuệ đến viện đều trong tình trạng muộn, khó khăn cho quá trình điều trị.
Số người cao tuổi đến khám và phải nhập viện điều trị do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm và có phần lơ là chăm sóc sức khỏe dịp Tết Nguyên đán. Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, số lượng người cao tuổi đến khám và điều trị sau Tết tăng khoảng 30%.
Hầu hết ngồi trên xe lăn, chậm vận động, trí não bị ảnh hưởng nhớ nhớ quên quên do tai biến, đột quỵ, nhưng nhiều người bệnh cao tuổi vẫn rất hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia “Lễ hội Xuân Quý Mão 2023” tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương chiều 1/2.
Việt Nam hiện có 11,86% dân số là người cao tuổi. Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra trong khi dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu bác sĩ lão khoa, điều dưỡng lão khoa, thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi.
Thời tiết rét đậm, rét hại là điều kiện lý tưởng để các vi khuẩn, virus tấn công người cao tuổi, gây khó thở, nhất là trên nền người cao tuổi sức đề kháng kém.
Già hóa dân số đang đặt ra thách thức với Việt Nam khi cần phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế chăm sóc, điều trị người cao tuổi. Hướng đi mũi nhọn mà ngành lão khoa đang hướng tới là chăm sóc tổng thể về dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng cho người cao tuổi.