Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh tiêu biểu thể hiện chủ quyền Việt Nam trên các vùng biển và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của quần đảo Trường Sa, phản ánh cuộc sống và sinh hoạt của quân và dân trên các đảo. Qua đó cho thấy những tình cảm và tấm lòng của nhân dân cả nước luôn luôn hướng về Trường Sa. Ðây là triển lãm ảnh lần thứ tư về Trường Sa của Hoàng Chí Hùng trưng bày các tác phẩm anh thực hiện trong nhiều chuyến đi công tác tại Trường Sa.
* Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn
Ðó là chủ đề hội thảo do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức ngày 21-12 tại Hà Nội. Ðược khởi xướng thiết kế từ năm 1991 và qua một số thực tế thử nghiệm như thiết kế lễ phục trong Giỗ tổ Hùng Vương năm 2000, Hội nghị APEC năm 2005..., đến nay Việt Nam vẫn chưa có một lễ phục chính thức để sử dụng trong những dịp lễ trọng của đất nước. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận một số nội dung chính như: Mục đích và sự cần thiết phải có Lễ phục Việt Nam; Diễn biến lịch sử của Lễ phục Việt Nam; Các tiêu chí để lựa chọn Lễ phục; Lễ phục Việt Nam trong cuộc sống đương đại; Lễ phục Việt Nam bản sắc văn hóa dân tộc; Một số đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng Lễ phục... Sau hội thảo này, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ tiếp tục hoàn thiện Ðề án Lễ phục Việt Nam để trình lên Chính phủ.
* Tôn vinh mười nghệ nhân ca trù Hà Nội
Liên hoan ca trù cổ Hà Nội vừa kết thúc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Diễn ra trong hai ngày cùng sự tham gia của năm nhóm ca trù trên địa bàn Hà Nội với hai phần: trình diễn ca trù và hội thảo bàn giải pháp bảo tồn nghệ thuật di sản, liên hoan được đánh giá là một hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ ca trù và là dịp các câu lạc bộ thể hiện tâm huyết của mình bảo tồn các làn điệu cổ đang có nguy cơ bị mai một như: Hát thờ, Hát cửa đình, Hát ca quán... Liên hoan lần này không chấm giải mà chỉ tổ chức vinh danh mười nghệ nhân ca trù trong lễ bế mạc. Theo Ban tổ chức, Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra định kỳ hai năm/lần.
* Ra mắt an-bum Biển đảo quê hương
Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp Báo Tuổi trẻ vừa ra mắt an-bum DVD Biển đảo quê hương. An-bum có sự tham gia của 260 nghệ sĩ thể hiện tám ca khúc về biển đảo Việt Nam: Chút thư tình lính biển (thơ Trần Ðăng Khoa, nhạc Hoàng Hiệp), Ra khơi (Lê Chí Hiếu), Hành trình vì biển đảo quê hương (Nguyễn Thái Hiệp), Lung linh mắt biển (Lê Quang), Hoàng Sa - Trường Sa (Phạm Ðăng Khương), Biển hát chiều nay (Hồng Ðăng), Tình em biển cả (Nguyễn Ðức Toàn) và Tổ quốc gọi tên mình (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Ðinh Trung Cẩn). DVD này được phát hành dành tặng các chiến sĩ đang công tác ở các vùng biên giới, hải đảo, các nghệ sĩ đã tham gia chương trình và được bán với giá 50.000 đồng/đĩa để ủng hộ chương trình "Góp đá xây Trường Sa".
Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh tiêu biểu thể hiện chủ quyền Việt Nam trên các vùng biển và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp của quần đảo Trường Sa, phản ánh cuộc sống và sinh hoạt của quân và dân trên các đảo. Qua đó cho thấy những tình cảm và tấm lòng của nhân dân cả nước luôn luôn hướng về Trường Sa. Ðây là triển lãm ảnh lần thứ tư về Trường Sa của Hoàng Chí Hùng trưng bày các tác phẩm anh thực hiện trong nhiều chuyến đi công tác tại Trường Sa.
* Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn
Ðó là chủ đề hội thảo do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức ngày 21-12 tại Hà Nội. Ðược khởi xướng thiết kế từ năm 1991 và qua một số thực tế thử nghiệm như thiết kế lễ phục trong Giỗ tổ Hùng Vương năm 2000, Hội nghị APEC năm 2005..., đến nay Việt Nam vẫn chưa có một lễ phục chính thức để sử dụng trong những dịp lễ trọng của đất nước. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận một số nội dung chính như: Mục đích và sự cần thiết phải có Lễ phục Việt Nam; Diễn biến lịch sử của Lễ phục Việt Nam; Các tiêu chí để lựa chọn Lễ phục; Lễ phục Việt Nam trong cuộc sống đương đại; Lễ phục Việt Nam bản sắc văn hóa dân tộc; Một số đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng Lễ phục... Sau hội thảo này, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ tiếp tục hoàn thiện Ðề án Lễ phục Việt Nam để trình lên Chính phủ.
* Tôn vinh mười nghệ nhân ca trù Hà Nội
Liên hoan ca trù cổ Hà Nội vừa kết thúc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Diễn ra trong hai ngày cùng sự tham gia của năm nhóm ca trù trên địa bàn Hà Nội với hai phần: trình diễn ca trù và hội thảo bàn giải pháp bảo tồn nghệ thuật di sản, liên hoan được đánh giá là một hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ ca trù và là dịp các câu lạc bộ thể hiện tâm huyết của mình bảo tồn các làn điệu cổ đang có nguy cơ bị mai một như: Hát thờ, Hát cửa đình, Hát ca quán... Liên hoan lần này không chấm giải mà chỉ tổ chức vinh danh mười nghệ nhân ca trù trong lễ bế mạc. Theo Ban tổ chức, Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra định kỳ hai năm/lần.
* Ra mắt an-bum Biển đảo quê hương
Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp Báo Tuổi trẻ vừa ra mắt an-bum DVD Biển đảo quê hương. An-bum có sự tham gia của 260 nghệ sĩ thể hiện tám ca khúc về biển đảo Việt Nam: Chút thư tình lính biển (thơ Trần Ðăng Khoa, nhạc Hoàng Hiệp), Ra khơi (Lê Chí Hiếu), Hành trình vì biển đảo quê hương (Nguyễn Thái Hiệp), Lung linh mắt biển (Lê Quang), Hoàng Sa - Trường Sa (Phạm Ðăng Khương), Biển hát chiều nay (Hồng Ðăng), Tình em biển cả (Nguyễn Ðức Toàn) và Tổ quốc gọi tên mình (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Ðinh Trung Cẩn). DVD này được phát hành dành tặng các chiến sĩ đang công tác ở các vùng biên giới, hải đảo, các nghệ sĩ đã tham gia chương trình và được bán với giá 50.000 đồng/đĩa để ủng hộ chương trình "Góp đá xây Trường Sa".