Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)
Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Theo Ban tổ chức DIFF 2026, so với những năm trước, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống cơ khí chưa từng có tiền lệ.

Lần đầu tiên, một vòm nâng hạ khổng lồ rộng hơn 40m và cao hơn 10m được đưa vào vận hành như trục trung tâm của sân khấu. Bên cạnh đó là 5 hệ vòm cơ khí có thể chuyển động độc lập hoặc đồng bộ, tạo nên những lớp không gian biến đổi liên tục.

Tốc độ vận hành ấn tượng, với các vòm trung tâm hoàn thành hành trình trong chưa đầy 70 giây, cho phép sân khấu “chuyển cảnh” linh hoạt ngay trong thời gian thực.

thiet-ke-san-khau-diff-2026-view-8-3986.jpg
Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Theo Ban tổ chức, song hành với cấu trúc cơ khí là bước tiến mạnh mẽ về công nghệ trình diễn, sự kết hợp các công nghệ nâng lập trình, laser công suất lớn và hệ thống matrix Led 3D kèm hệ đèn Retro Amber tạo hiệu ứng không gian hiện đại, khắc hoạ nên những “đường chân trời ánh sáng”.

Ban tổ chức DIFF 2026 cho rằng sự kết hợp giữa ánh sáng, màn hình và chuyển động cơ khí sẽ khiến toàn bộ sân khấu trở thành một “thực thể sống”, có khả năng biến đổi liên tục theo từng tiết mục, mang đến trải nghiệm thị giác đa lớp cho khán giả.

thiet-ke-san-khau-diff-2026-view-9-2593.jpg
Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Chia sẻ về những điểm đặc biệt của sân khấu DIFF 2026 so với những năm trước, Ban tổ chức cho biết sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Danang-United Horizons-Những chân trời kết nối” được thiết kế dựa trên ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc tưởng tượng khi Trái đất xoay chậm lại, để những đường chân trời xích gần nhau. Khi đó, ranh giới không còn tồn tại, thay vào đó là sự giao thoa của văn hóa, thời gian và cảm xúc.

Ngôn ngữ thiết kế được thể hiện qua ba tầng không gian, với các đường cong gợi hình những nhịp cầu kết nối. Ở tầng cao nhất, vòm sáng mở rộng như biểu tượng của khát vọng và tư duy không ngừng vươn xa. Bên dưới, mặt nước phản chiếu giữ lại những vệt sáng mềm, tạo chiều sâu cảm xúc và làm nổi bật sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm