Triển khai chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế tại Lào Cai, Phú Thọ

Cục Thuế phải tập trung và khẩn trương hơn nữa trong triển khai chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do thiên tai,  Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) Phạm Thị Minh Hiền đề nghị tại các buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về công tác hướng dẫn triển khai chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị tổn thất nghiêm trọng do bão lũ.
Đoàn công tác của Tổng cục Thuế trực tiếp trao đổi và giải đáp những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Lào Cai trong quá trình triển khai hỗ trợ người nộp thuế tại địa phương.
Đoàn công tác của Tổng cục Thuế trực tiếp trao đổi và giải đáp những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Lào Cai trong quá trình triển khai hỗ trợ người nộp thuế tại địa phương.

Lắng nghe vướng mắc từ tỉnh Lào Cai

Ngày 02/10, Đoàn công tác đã làm việc với Cục Thuế tỉnh Lào Cai. Tại đây, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai Vương Bích Hằng đã chia sẻ với Đoàn công tác về những tổn thất nghiêm trọng tại địa phương do hậu quả bão lũ.

Phó Cục trưởng Vương Bích Hằng cho biết, triển khai chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã tổ chức khẩn trương công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn Tỉnh để rà soát kỹ những tổn thất từ phía doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. Thống kê sơ bộ đến ngày 02/10, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 510 hồ sơ đề nghị miễn giảm, gia hạn.

Qua rà soát sơ bộ, trong 12 hồ sơ của doanh nghiệp mà Cục Thuế đã tiếp nhận có 01 hồ sơ xin gia hạn với số tiền hơn 300 triệu đồng đã có đầy đủ hồ sơ hiện đang được Cục Thuế tiếp nhận giải quyết trong thời gian sớm nhất; có 01 hồ sơ xin miễn thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, số tiền hơn 200 triệu đồng hiện đang thiếu hồ sơ xác nhận của các cơ quan liên quan - đối với trường hợp này, Cục Thuế đã chỉ đạo công chức phụ trách trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ để sớm nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đối với 10 hồ sơ còn lại, các doanh nghiệp đã có báo cáo bằng văn bản tới cơ quan thuế để nhận được sự hỗ trợ về hồ sơ khi đề nghị xem xét miễn, giảm, gia hạn theo chính sách của Chính phủ nhưng chưa lập hồ sơ bằng văn bản tới cơ quan thuế.

Hiện nay, một số doanh nghiệp đã có văn bản hỏi về thủ tục thực hiện, Cục Thuế tỉnh Lào Cai ngay sau khi tiếp nhận văn bản cũng đã có văn bản số 6888/CT-QLN ngày 02/10/2024 trả lời người nộp thuế hướng dẫn cụ thể thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Ngoài ra, theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Lào Cai cung cấp thì trên toàn địa bàn có 26 nhà máy thuỷ điện bị ảnh hưởng phải tạm dừng phát điện khắc phục hậu quả với tổng công suất là 292,65 MW, thời gian khắc phục kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Theo Phó Cục trưởng Vương Bích Hằng, với đặc thù là tỉnh biên giới miền núi phía Bắc tỉnh Lào Cai, ngoài cơ quan tài chính thì chưa có cơ quan giám định độc lập để xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản, mà cơ quan tài chính chỉ xem xét đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản Nhà nước. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho người nộp thuế khi lập hồ sơ đề nghị xem xét miễn, giảm, gia hạn theo chính sách của Chính phủ.

Chia sẻ khó khăn và hỗ trợ kịp thời người nộp thuế tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/10, Đoàn công tác đã có buổi làm làm việc với Cục Thuế tỉnh Phú Thọ. Tại đây, chia sẻ với Đoàn công tác về những nội dung đã triển khai của Cục Thuế nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo Cục Thuế cho biết, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngay trong ngày 11/9, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã kịp thời ban hành Công văn số 1695/CTPTH-NVDTPC chỉ đạo bám sát tình hình thiệt hại của bão số 3 và mưa lũ tại địa phương.

Đoàn công tác đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương để rà soát kịp thời hồ sơ của người nộp thuế để có phương án triển khai chính sách hỗ trợ đúng quy định của pháp luật thuế.

Đoàn công tác đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương để rà soát kịp thời hồ sơ của người nộp thuế để có phương án triển khai chính sách hỗ trợ đúng quy định của pháp luật thuế.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ đến từng công chức làm công tác thuế tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ đến từng người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai, đảm bảo không để người nộp thuế chịu thiệt hại do thiên tai phải bị động trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Thuế, qua rà soát đã có 52 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý bị thiệt hại; thống kê sơ bộ thiệt hại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến ngày 18/9/2024, ước thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ ước trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng sau thiên tai, nhiều người nộp thuế chưa thể hoàn thiện hồ sơ giấy tờ để nộp về cơ quan thuế.

Hiện Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo cán bộ, công chức thuế rà soát trên hệ thống khẩn trương hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế để sớm hoàn thiện nhanh nhất hồ sơ để được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ. Đến nay, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành 01 quyết định gia hạn nợ thuế đối với doanh nghiệp số tiền trên 01 tỷ đồng.

Theo Trưởng đoàn công tác Phạm Thị Minh Hiền cho biết, tại mỗi địa phương mà Đoàn công tác đến làm việc, bên cạnh sự chia sẻ những tổn thất mất mát của địa phương do hậu quả của bão lũ, Đoàn công tác đã lắng nghe và giải đáp cụ thể những vướng mắc, khó khăn trong công tác xử lý hồ sơ và các quy định của pháp luật thuế liên quan đến doanh nghiệp và người nộp thuế bị ảnh hưởng, tổn thất do thiên tai.

“Với tinh thần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ kịp thời người nộp thuế sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tại địa phương bị bão lũ phải quyết tâm vào cuộc, trong đó phải đặc biệt lưu ý công tác phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương để rà soát kịp thời và triển khai đúng quy định của pháp luật các thủ tục liên quan đến chính sách hỗ trợ, từ đó tháo gỡ khó khăn người nộp thuế.” - Trưởng đoàn công tác Phạm Thị Minh Hiền cho biết.

Có thể bạn quan tâm