Nữ cán bộ tận tụy vì dân

Cùng chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên đi thăm đồng ruộng, đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những tiếng chào hỏi thân quen của bà con đang làm đất, trồng dâu ven sông Hồng. Sự gần gũi ấy cho thấy uy tín của nữ cán bộ xã đã gắn bó, hỗ trợ hàng trăm hộ nông dân nơi đây trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Chị Nga tham gia cùng nông dân trồng dâu tằm vụ mới.
Chị Nga tham gia cùng nông dân trồng dâu tằm vụ mới.

Cầm hom dâu giống F7 được chuyển từ Lâm Đồng ra thay thế cho 40 ha giống cũ, và được Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Bảo Lộc khẳng định chất lượng tốt, có lá dày, nhiều nhựa, năng suất cao, ít sâu bệnh,... để sớm kịp thời vụ, chị Tuyết Nga đã trao đổi nhanh với nông dân Trần Thị Yến, 53 tuổi, cách thu hái đúng kỹ thuật, sớm đưa vào trồng. Theo bà Yến, gia đình có 2 ha đất bãi trồng dâu từ năm 2007, quy trình một vòng tằm dài nhất là 15 ngày, giá thu mua đạt 200.000 đồng/kg kén tằm, bình quân mỗi năm gia đình thu về vài trăm triệu đồng. Nhờ lợi nhuận từ con tằm, bãi dâu, người dân trên địa bàn thôn đã xây dựng được nhiều nhà cao tầng, khang trang, không có hộ nghèo. Năm 2024 và 2025 nước sông Hồng dâng ngập kéo dài, mất vụ tằm thu đông, nhưng bù lại phù sa bồi đắp thêm 40 cm, hứa hẹn mùa dâu mới tốt tươi...

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết, trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chị làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, sau đó làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Thịnh (sáp nhập từ xã Việt Thành và Đào Thịnh). Với cương vị người đứng đầu chính quyền xã Thành Thịnh, chị cùng cấp ủy thống nhất điều chỉnh quy hoạch về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời quy hoạch rõ vùng sản xuất trồng quế với diện tích 1.925 ha, thu nhập hơn 200 tỷ đồng/năm; vùng trồng dâu nuôi tằm với diện tích 328 ha, thu nhập đạt hơn 60 tỷ đồng/năm. Trước tình trạng ruộng đất manh mún, chị Nga đã quyết liệt vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung mang tính đột phá, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập. Khi thu nhập và mức sống của nhân dân được nâng cao, mọi người đã tự nguyện đóng góp nâng cấp đường điện chiếu sáng theo các đường trục chính, đường nội thôn của 100% số thôn. Bê-tông hóa 6,1 km đường ngõ xóm và đường nội đồng, mở rộng nền đường 5 km; nâng cấp, cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, các khu thể thao bảo đảm cho sinh hoạt và tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Năm qua, xã Trấn Yên đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 3.200m2 đất để mở rộng 6,1 km đường giao thông; bê-tông cứng hóa 4,8 km đường, mở rộng khuôn viên trụ sở xã, các công trình công cộng, thực hiện tốt quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất, qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Cùng với đó, địa phương tập trung triển khai kế hoạch xây dựng chuỗi du lịch cộng đồng theo hướng gắn với phát triển kinh tế như vùng trồng dâu, trồng quế, nuôi trồng thủy sản, thu hút được nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng nhà ở dân cư đạt chuẩn theo Bộ Xây dựng, nhiều nhà đạt tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp. Trong nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân có vai trò quan trọng của Hội Nông dân xã do chị Tuyết Nga đứng đầu.

Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Nga còn gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác. Chị coi việc học tập và làm theo Bác là một hành trình bền bỉ, xuyên suốt trong công việc và cuộc sống. Điều đó thể hiện qua từng quyết sách cụ thể, từng cách làm mới trong lãnh đạo, điều hành và trong mối quan hệ gần gũi, chân thành với nhân dân. Ông Vũ Văn Kha, thôn Phú Thọ, xã Trấn Yên chia sẻ: “Chúng tôi gọi chị Nga là “Chủ tịch của dân”, chị luôn hết lòng vì người dân nơi đây. Đáng chú ý, khi mở rộng các tuyến đường giao thông, nhờ dân vận khéo, các gia đình hiến đất làm đường, chị đến tận nhà động viên, cảm ơn chân thành. Những con đường mới, sạch đẹp hôm nay chính là nhờ công vận động không biết mệt mỏi của chị”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên Lê Tiến Mạnh cho biết, đảng viên Nguyễn Thị Tuyết Nga hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã, là cán bộ trọng dân, gần dân, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì hội viên nông dân. Tại Chương trình “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng 2025”, chị Nga là một trong 26 tập thể và cá nhân tiêu biểu toàn quốc được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Có thể bạn quan tâm