Gỡ “nút thắt” cho dự án trọng điểm quốc gia

Là dự án trọng điểm quốc gia, dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ- Việt Trì được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để kịp tiến độ, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ “nút thắt” về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ-Việt Trì qua tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ-Việt Trì qua tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành.

Dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ-Việt Trì xây dựng mới tuyến đường dây mạch kép 220 kV có chiều dài 92,84 km, gồm 255 vị trí. Dự án đấu nối từ ngăn lộ 220kV trạm biến áp 220 kV Nghĩa Lộ tới ngăn lộ 220 kV trạm biến áp 500 kV Việt Trì, đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó, dự án đi qua Phú Thọ có chiều dài 50,8 km với 153 vị trí cột đi qua nhiều địa phương của khu vực Hạ Hòa, Thanh Ba và Phù Ninh, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng và được khởi công từ năm 2022, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến tháng 10/2024 mới tập trung triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Tại khu vực Hạ Hòa, dự án đi qua 4 xã: Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương và Yên Kỳ, với 51 vị trí cột và 292 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là thách thức không nhỏ trong công tác giải phóng mặt bằng nếu không có sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương. Tại xã Yên Kỳ có 9 vị trí cột với chiều dài tuyến chạy qua hơn 3,2 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 66 hộ dân bị thu hồi đất.

Gia đình ông Lê Văn Trung, khu 10, xã Yên Kỳ là một trong các hộ dân bị ảnh hưởng khi dự án triển khai các vị trí móng cột. Ông Trung cho biết: “Gia đình có hơn 700 m² đất bị ảnh hưởng. Khi cán bộ đến đo đạc, phổ biến chủ trương, chính sách, chúng tôi hoàn toàn nhất trí, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng tiến độ”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Kỳ Trần Văn Tường, Đảng ủy, chính quyền xã xác định việc triển khai dự án đường dây 220 kV là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong quá trình thực hiện, xã luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết thấu đáo các kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn được triển khai nhanh chóng, bảo đảm tiến độ đề ra.

Giám đốc Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Hạ Hòa Tạ Phước Sơn cho biết, trên địa bàn khu vực Hạ Hòa có 10 dự án trọng điểm, trong đó, có 2 dự án trọng điểm quốc gia là tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội- Hải Phòng và dự án đường dây 220 kV. Cán bộ chi nhánh thường xuyên có mặt tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án, do đó, những khó khăn, vướng mắc của người dân đã kịp thời được giải quyết, tháo gỡ.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, trực tiếp xuống cơ sở, đến từng hộ dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, làm rõ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Cán bộ làm công tác kiểm đếm, áp giá, lập phương án bồi thường làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ để kịp thời hoàn thiện hồ sơ, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đến nay, toàn bộ mặt bằng các vị trí móng cột trên địa bàn khu vực Hạ Hòa đã được bàn giao, đơn vị thi công hoàn thành lắp dựng 51 vị trí cột và thi công kéo dây theo kế hoạch. Dự án đã đóng điện kỹ thuật và dự kiến đóng điện chính thức trong tháng 1/2026, góp phần quan trọng bảo đảm cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc và tỉnh Phú Thọ.

Dự án đường dây 220 kV Nghĩa Lộ-Việt Trì có mục tiêu giải phóng công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực phía bắc, giảm công suất trong lưới truyền tải, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực đáp ứng nhu cầu phụ tải công nghiệp, thương mại dịch vụ, sinh hoạt và các hoạt động khác của khu vực. Ông Vũ Ngọc Hà, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia cho biết, đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm