Người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ biên giới.

Củng cố an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk

Chiều 24/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.
Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bên cạnh góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý và sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Quang cảnh Hội thảo.

Xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chiều 6/4, tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở-Lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Công an phường An Hòa tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát huy vai trò người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Một trong những điểm nổi bật của Công an thành phố Cần Thơ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là xây dựng hình ảnh người công an ở cơ sở trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi với nhân dân, thông qua việc xây dựng công an phường điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nhờ vậy, công an thành phố tạo được sự tin yêu của quần chúng, từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy tốt vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự địa phương.
Lực lượng Công an nhân dân luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng phát triển, trưởng thành, vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hội trường lớn Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến các điểm cầu trực tuyến của Công an 63 địa phương.