Đến trưa 28/3, ngành chức năng vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng điều khiển xe ô-tô có nồng độ cồn do nhậu, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết.
Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đưa giáo dục An toàn giao thông lồng ghép vào chương trình giảng dạy chính khóa ở các cấp học và chỉ đạo, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông.
Ngày 22/3, tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thường kỳ tháng 3, qua tìm hiểu nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ, lấn làn đường đối với người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.
Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và giảm thời gian di chuyển cho người dân một cách rõ rệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông do các hành vi thiếu ý thức, thiếu hiểu biết của người dân sinh sống hai bên tuyến đường gây ra như căng dây ngang đường và mang cây rào đường để chặn các xe đang lưu thông trên tuyến.
Một trong những vấn đề có tác động đến toàn bộ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được cử tri và dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua đó là quy định về cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Sáng 15/3, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 31, báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, trong quá trình thẩm tra vẫn còn nhiều loại ý kiến liên quan việc cấm lái xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Bộ Giao thông vận tải đã có báo cáo Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt triển khai theo Quyết định số 994/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.
Bộ Công an đang lấy ý kiến của các cơ quan, hiệp hội liên quan về một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội. Theo Bộ Công an, dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định điểm và trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua góp ý của một số đại biểu, cơ quan soạn thảo đã phân tích, đánh giá và nhận thấy việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe vào dự thảo Luật là cần thiết. Hiện đề xuất này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.
UBND Thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch số 62 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Chiều 8/3, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trên tuyến Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn thành phố Mỹ Tho.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng cần kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để kịp thời bổ sung hộ lan, hốc cứu nạn (nếu cần thiết).
Mới đây, Bộ Công an đã đề xuất quy định về điểm và trừ điểm giấy phép lái xe đối với tài xế có hành vi vi phạm vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đề xuất, điểm sẽ được gán cho bằng lái xe và nếu trong một năm mất hết điểm, người đó sẽ phải thi lại GPLX.
Sáng 25/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý các trường hợp tránh, vượt và các hành vi khác nguy cơ gây mất an toàn trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm. Số người chết do tai nạn giao thông và số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024, với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ riêng ngày 29 Tết Âm lịch, cả nước đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 73 người.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà để tiếp sức cho người dân về quê đón Tết.
Theo nhận định của một số chuyên gia, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có những quy định mới, tiến bộ về bảo vệ trẻ em. Qua đó, giúp bảo vệ trẻ em tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thương tích khi tham gia giao thông đường bộ cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, nhằm bảo vệ an toàn cho các em, giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích trong giao thông.
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, trong tình hình đợt cao điểm, công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện rất chặt chẽ, đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Số vụ tai nạn giảm rất sâu, sẽ giảm số người chết, những đứa trẻ sẽ không rơi vào hoàn cảnh mồ côi vì hậu quả của tai nạn giao thông, sẽ có thêm những gia đình an lành đón Tết.
Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông. Đây là kết quả tích cực từ sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng nhiều giải pháp quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn cùng sự ý thức về an toàn giao thông của người dân.
Tối 14/1, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh và tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 1A.
Ngày 11/1, tại đợt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội phát động ra quân Năm An toàn giao thông và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2024.
Sáng 4/1, tại Trường trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông".
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã lập biên bản đối với 135 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong đó có 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt các đối tượng vi phạm với tổng số tiền 336 triệu đồng trong 2 ngày cuối năm 2023.