Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm 2025, ngày 16/12, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” (giai đoạn 2020-2025); đồng thời giới thiệu bộ sưu tập chân dung “Lính Binh Nhì thời chiến”.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: Bảo tàng luôn xác định sứ mệnh không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là không gian kể lại lịch sử bằng những câu chuyện đời sống, ký ức, cảm xúc và cả những hy sinh thầm lặng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, người phụ nữ Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi khởi nguồn và gìn giữ tình yêu, niềm tin và sự sống trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Nhiều năm qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức và phối hợp thực hiện nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc như các triển lãm: Mẹ và trái tim người lính, Tình yêu qua chiến tranh, Ký ức và niềm tin, Những trái tim vì Tổ quốc…, qua đó tôn vinh những đóng góp, hy sinh của phụ nữ và các thế hệ cha anh, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Xuất phát từ tinh thần đó, từ năm 2020, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã đồng hành cùng Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” phát động Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”. Đây là sự chung tay trong việc gìn giữ, tôn vinh những giá trị lịch sử-nhân văn gắn với đời sống tinh thần của người lính và hậu phương trong chiến tranh.
Đối với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cuộc vận động mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích chiến tranh mang dấu ấn cá nhân, mà còn là những mảnh ghép sinh động của lịch sử, phản ánh tình yêu, hạnh phúc gia đình và vai trò của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Hành trình 5 năm không đơn thuần là một cuộc vận động sáng tác, mà là quá trình bền bỉ tìm kiếm, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa-lịch sử, những câu chuyện tình yêu đẹp và những hy sinh lặng thầm đã tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi tiền tuyến, cho gia đình nơi hậu phương và cho cả dân tộc trên con đường đi tới hòa bình, hạnh phúc.
"Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập chân dung các chiến sĩ binh nhì, binh nhất thời chiến. Đó là những gương mặt rất trẻ, nhiều người ra đi khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, mang theo trọn vẹn lý tưởng và trách nhiệm của người lính đối với Tổ quốc. Những chân dung ấy được giới thiệu không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để tri ân, để khẳng định rằng không ai bị lãng quên và không ai bị bỏ lại phía sau", Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khẳng định.
Trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”
Cuộc vận động được công bố từ tháng 7/2020, do Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” (nay là Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” (nay là Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”) tổ chức. Mục đích nhằm phát hiện, tôn vinh những câu chuyện tình yêu đẹp, cảm động trong chiến tranh; những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ nơi hậu phương đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tuyến.
Ban đầu, cuộc vận động dự kiến triển khai trong 3 năm và kết thúc vào năm 2023. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Tổ chức đã điều chỉnh thể lệ, tập trung khuyến khích sáng tác và xuất bản sách theo thể loại người thật, việc thật, kết hợp sưu tầm kỷ vật và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2025.
Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả tích cực: hàng trăm tác phẩm có giá trị nhân văn đã được cấp phép xuất bản, hàng trăm kỷ vật được hiến tặng; nhiều hoạt động văn hóa “Tôn vinh và Tri ân” được tổ chức, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của dư luận xã hội.
Theo đó, căn cứ các tiêu chí xét chọn, Ban Tổ chức đã quyết định trao:
Giải Nhất cho tác phẩm Cuộc đời còn mãi của Liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945-1968). Tác phẩm dày 508 trang, gồm hai phần chính: Nhật ký chiến trường “Trở về trong giấc mơ” và “Những lá thư tình đi qua chiến tranh”.
Các giải Đồng hạng được trao cho 7 tác phẩm: Lính chiến (Phạm Hữu Thậm); Chiến trường và quê hương (Phan Văn Lai); Mãi vẫn là người lính (Đặng Ngọc Đa); Phượng (Phạm Kiều Phượng); Nam chinh Bắc chiến (Hà Minh Sơn); Á hậu lọ lem (Lê Thy Bình); Tổ quốc trong tim người lính (Đặng Sỹ Ngọc).
Giới thiệu bộ sưu tập chân dung “Lính Binh Nhì thời chiến”
Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, trong chiến tranh, binh nhì và binh nhất là lực lượng hy sinh nhiều nhất. Họ ra trận khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi mới vào đời, nhưng sẵn sàng đối diện với hiểm nguy nơi tuyến đầu.
Với ý nghĩa đó, lần đầu tiên Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” thực hiện bộ sưu tập chân dung “Lính Binh Nhì thời chiến”, sưu tầm các bức ảnh đen trắng của các anh hùng, liệt sĩ, cựu chiến binh từ những ngày đầu nhập ngũ và phục dựng màu bằng công nghệ hiện đại.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm chân dung đã được phục dựng. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn xã hội quan tâm nhiều hơn tới những người lính bình dị, những con người đã âm thầm cống hiến, hy sinh trong chiến tranh nhưng ít khi được nhắc tới trong hòa bình; để quá khứ không bị lãng quên và các giá trị lịch sử-nhân văn tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa cho hôm nay và mai sau.