Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc; Thủ tướng thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/6/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đây là dịp tri ân các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, đồng thời khẳng định đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng, xã hội và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay.

a3-bnd-5184-1591.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn. Trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn; chuyển mạnh từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi; từ coi người cao tuổi chủ yếu là đối tượng thụ hưởng chính sách sang là chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe và đóng góp phù hợp với nguyện vọng của mình.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại, thích ứng với già hóa dân số. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi, để người cao tuổi có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn; quan tâm nhiều hơn đến những người có hoàn cảnh khó khăn, sống đơn thân, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội, với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

dsc-7009.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

​Trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Đảng, Nhà nước đặc biệt xác định, muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.

Thủ tướng cho rằng, để người lao động có khả năng nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên của chuyển đổi số, trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này.

Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, để bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.

Công bố 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Ngày 5/6, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 1492/VPQH-TTTV về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, gồm:

Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 ngày 3/6/2026 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội).

Nghị quyết số 279/NQ-UBTVQH16 ngày 3/6/2026 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Sáng 5/6, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

dc-tuan-anh.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trước đó, ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để thảo luận, quyết nghị các nội dung theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV bầu 135 Ủy viên Ban Chấp hành và 27 Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

*Sau 3 ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam đã bế mạc vào sáng 5/6.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, An Giang

*Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

pctnan-giang.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, phường để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh. Tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức.​

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác kiểm điểm, đánh giá đảng viên tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần phải đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.

*Sáng 5/6, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

pctn-son-la.jpg
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy; khắc phục những bất cập trong phân cấp, phân quyền; đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch cấp xã; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đoàn Kiểm tra cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, giải quyết 14 khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 153 lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp trực thuộc

Chiều 5/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

bo-gd.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định bổ nhiệm đối với người đứng đầu và 102 quyết định bổ nhiệm đối với cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách lãnh đạo các cơ sở giáo dục; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng về kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo Bộ trưởng, hội nghị không chỉ là dịp công bố các quyết định về công tác cán bộ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của toàn ngành giáo dục trong việc triển khai chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hoạt động của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn quốc gia số Việt Nam 2026

Ngày 5/6, tại Ninh Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn quốc gia số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026) với chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số”.

1-8803.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TL)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị đột phá, cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức. Trong bối cảnh đó, diễn đàn DigiFest 2026 khẳng định quyết tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức vận hành truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn hướng tới bốn mục tiêu trọng tâm: tạo không gian đối thoại chính sách thực chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và đối tác quốc tế; thúc đẩy phát triển nền tảng số, dịch vụ số dựa trên dữ liệu và AI; kết nối, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và vị thế của Việt Nam trong dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Sáng 5/6, tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO-Thành Công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành trung tâm xử lý chất thải hiện đại tại khu vực phía tây Hà Nội.

5q7a2019.jpg
Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO-Thành Công.

Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO-Thành Công do Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo AMACCAO-Thành Công làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích khoảng 3,68ha. Nhà máy có công suất xử lý 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện 20MW, với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Dự án ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện martin của Đức, bảo đảm các chỉ tiêu khí thải và bụi đáp ứng tiêu chuẩn môi trường châu Âu 2010/75/EU - một trong những bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu hiện nay. Sau xử lý, khí thải không màu, không mùi, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.

Giá vàng trong nước “lao dốc” phiên thứ 5 liên tiếp, rút ngắn chênh lệch so giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (5/6) đảo chiều tăng, giao dịch ở mức 4.445,8USD/ounce trong bối cảnh đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và giá dầu giảm mạnh làm giảm bớt nỗi lo lạm phát. Trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm phiên thứ 5 liên tiếp, mua vào-bán ra ở mức 151,4-154,4 triệu đồng/lượng.

6-9769.jpg

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ sáng 5/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 151,4-154,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 151,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và bán ra 154,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm qua.

Hàn Quốc có tân Chủ tịch Quốc hội

Nghị sĩ Cho Jung Sik của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc, đại diện khu vực Siheung thuộc tỉnh Gyeonggi và là nghị sĩ 6 nhiệm kỳ, đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXII.

tan-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-540.jpg
Ông Cho Jung Sik phát biểu tại Quốc hội ở Seoul, ngày 13/5/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5/6, ông Cho Jung Sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Theo Luật Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội phải giữ vị trí trung lập về chính trị. Do đó, ông Cho Jung Sik sẽ rời đảng DP và hoạt động với tư cách nghị sĩ độc lập trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, ngày 13/5, ông Cho Jung Sik đã giành được quá bán số phiếu trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng DP để trở thành ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Cho Jung Sik nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện cải cách Hiến pháp, phản ánh nguyện vọng của người dân và tương lai của đất nước.​

Có thể bạn quan tâm