Theo hãng tin TASS, phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống.
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2019 của Ai Cập, nhiệm kỳ tổng thống ở nước này được kéo dài từ 4 năm lên 6 năm, qua đó tạo cơ hội cho ông El-Sisi làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2030.
Chiến dịch vận động tranh cử tại Tây Ban Nha đã bắt đầu ngày 6/7, hướng tới cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra ngày 23/7 tới. Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez thuộc đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) và ông Alberto Nunez Feijoo thuộc đảng Nhân dân (PP) được cho là hai ứng cử viên hàng đầu tranh cử chức Thủ tướng Tây Ban Nha nhiệm kỳ tới.
Những tài liệu được công bố dự kiến bao gồm những tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump trong giai đoạn từ năm 2015-2021, tức là suốt thời gian ông tranh cử và đảm nhận chức vụ tổng thống.
Ngày 21/10, lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt đã khởi động nỗ lực thay thế bà Liz Truss làm Thủ tướng, trở thành nhà lập pháp đảng Bảo thủ đầu tiên tuyên bố tham gia tranh cử.
Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP), ngày 21/10 đã quyết định cấm cựu Thủ tướng Imran Khan tham gia tranh cử trong vòng 5 năm, do sai phạm liên quan quà tặng nhà nước nhận được từ các nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài trong thời gian ông tại nhiệm.
Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan trước sự phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời nhắc lại ý định tranh cử tái nhiệm vào năm 2024.
Ngày 7/8, sau nhiều tháng đàm phán và tranh luận, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden liên quan đến khí hậu, thuế và chăm sóc sức khỏe.
Ngày 24/7, Đại hội toàn quốc của Đảng Tự do (PL) Brazil đã thông qua quyết định đề cử Tổng thống Jair Bolsonaro tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.
Các ứng cử viên tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Anh và kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson đã thể hiện những quan điểm trái ngược nhau về chính sách giảm thuế.
Tối 11/7 (giờ địa phương), Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ của Anh, đã công bố quy định về việc tranh cử vị trí lãnh đạo đảng này, theo đó các ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ trong đảng để có thể tranh cử.
Một trong những điểm nhấn của cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản năm nay là có tới 35 ứng cử viên nữ trúng cử, tăng 7 ứng cử viên so với năm 2016 và tương đương năm 2019.
Trong 18 ngày vận động tranh cử sắp tới, các ứng cử viên phải nỗ lực hết sức để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình vào ngày 10/7 tới. Ngày 22/6, chiến dịch tranh cử Thượng viện ở Nhật Bản đã chính thức bắt đầu.